PVN sẽ ưu tiên nguồn khí cho phát điện mùa khô

PVN đang cân đối lại nguồn cung cấp khí cho các hộ sản xuất phân bón và các hộ khác để giành thêm khí phục vụ phát điện mùa khô 2013.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang cân đối lại nguồn cung cấp khí cho các hộsản xuất phân bón và các hộ khác để giành thêm khí phục vụ phát điện trong mùakhô 2013.

Đây là thông tin được Chủ tịch PVN Phùng Đình Thực khẳng định tại giaoban trực tuyến chiều 5/4.

Theo ông Thực, nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương về việchuy động tất cả các nguồn điện phục vụ nhu cầu của nền kinh tế xã hội trong mùakhô, PVN đã yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn khí, nguồn dầu để phát điện.

Hiện nay, PVN đã rà soát, cân đối lại việc cung cấp khí cho sản xuất điện vàđạm ở miền Tây để bảo đảm ưu tiên nguồn khí cho phát điện tại khu vực Cà Mau.Tuy nhiên, việc cung cấp khí cho nhà máy đạm Cà Mau có thể dừng, giảm nhưng vẫnphải đảm bảo cho nhà máy chạy 80%, giảm hơn nữa thì nhà máy không chạy được hoặckhi chạy lại sẽ rất tốn kém, ông Thực nhấn mạnh. Vì vậy, việc cấp khí cho nhàmáy đạm Cà Mau vẫn được duy trì ở mức bằng với tháng 3 vừa qua.

Đối với nguồn khí phía Đông, PVN sẽ cân đối lại nguồn khí cấp cho các hộ tiêuthụ khác trong thời kỳ thấp điểm để dành thêm 0,2-0,8 triệu m3 khí cho phát điệnở khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Thực cũng cho biết: Hiện các nhà máy điện khí của PVN đều đang chạy hếtcông suất. Trong quý 1, PVN cũng đã đưa 2 tổ máy của Nhà máy thủy điện Huả Navào phát điện thương mại. Tổ hợp điện gió của PVN đầu tư xây dựng ở đảo PhúQuý-Bình Thuận cũng sẽ được huy động. Ngoài ra, tùy theo thời điểm, nếu Tập đoànĐiện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu, PVN sẽ chỉ đạo các đơn vị huy động dầu để phátđiện. Khi đổ dầu phát điện, giá thành sản xuất điện sẽ cao hơn nhưng các đơn vịsản xuất điện sẽ không phải lo lắng về tài chính bởi giá điện dầu sẽ được tínhtheo giá dầu.

Quý 1, sản lượng điện sản xuất và phát lên lưới quốc gia của PVN đạt 4,45 tỷkWh, tăng 12,7% so với cùng kỳ 2012. Hiện EVN vẫn còn nợ PVN hơn9.000 tỷ đồng tính đến 2011 và khoản này đang được tạm thời khoanh nợ chờ phươngán giải quyết. Từ năm 2012 đến nay EVN đã thanh toán đầy đủ tiền điện cho PVNtheo quy định hợp đồng./.

Nguyễn Kim Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục