Quan chức Liên hợp quốc lên án các hình thức bạo lực tại Libya

Cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya nhấn mạnh cơ quan hành pháp cần phải thực thi nhiệm vụ để kiểm soát tình hình an ninh trong nước.
Quan chức Liên hợp quốc lên án các hình thức bạo lực tại Libya ảnh 1Binh sỹ Libya gác tại một điểm kiểm soát ở Đông Nam thủ đô Tripoli ngày 4/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/7, Cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya Stephanie Williams và người đứng đầu Hội đồng Cấp cao Nhà nước Libya (HCS) Khaled Al-Mishri đã lên án tất cả các hình thức bạo lực ở Libya, đồng thời nhấn mạnh cơ quan hành pháp cần phải thực thi nhiệm vụ để kiểm soát tình hình an ninh trong nước.

Theo văn phòng truyền thông của HCS, bà Williams và ông Al-Mishri đưa ra phát biểu trên tại cuộc gặp cùng ngày ở Tripoli nhằm thảo luận về hồ sơ cơ sở Hiến pháp hiện đang chờ HCS và Quốc hội ở miền Đông thông qua.

Trong cuộc gặp này, hai bên cũng thảo luận việc thúc đẩy 1 lộ trình đầy đủ để tổ chức bầu cử.

[Công bố kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Libya]

Cùng ngày, Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc đụng độ xảy ra tại Tripoli hôm 21/7 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương, đồng thời kêu gọi tiến hành 1 cuộc điều tra vụ việc.

Thông báo của UNSMIL cho hay họ đã nhận được báo cáo về con số thương vong do các cuộc đụng độ giữa hai nhóm vũ trang ở Tripoli.

UNSMIL tuyên bố bất kỳ hành động nào gây nguy hiểm đến tính mạng của dân thường là không thể chấp nhận được.

UNSMIL khẳng định tất cả các bên phải kiềm chế tối đa, giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại và tuân thủ các nghĩa vụ của họ theo luật quốc gia và quốc tế nhằm bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục