Ngày 18/6, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tuyên bố lực lượng vũtrang nước này sẽ bắt đầu đảm nhiệm tất cả chiến dịch quân sự kểtừ ngày 19/6.
Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm được tổ chức tại một học viện quânsự ở phía Tây thủ đô Kabul với sự tham dự của các quan chức cấp caoAfghanistan và Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen, ông Karzai cho biếtlực lượng an ninh quốc gia Afghanistan (ANSF) sẽ bắt đầu chỉ huy mọichiến dịch quân sự từ ngày mai (19/6) và sẽ hoàn toàn chịu tráchnhiệm về vấn đề an ninh trên toàn lãnh thổ nước này trong vòng haiđến ba tháng tới sau khi giai đoạn chuyển giao cuối cùng của lực lượngliên quân do NATO cầm đầu ở nước này cho ANSF hoàn tất.
Tuy nhiên, ông Karzai không cho biết thời điểm cụ thể của việc kếtthúc giai đoạn chuyển giao này.
Phát biểu tại buổi lễ trên, ông Rasmussen nhấn mạnh rằng đây làngày trọng đại của người dân Afghanistan. Ông cũng cho biết lực lượngliên quân sẽ chuyển từ giai đoạn chiến đấu sang vai trò hỗ trợ, baogồm công tác huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ cho lực lượng an ninhAfghanistan sau khi việc chuyển giao hoàn tất.
[Taliban nhận trách nhiệm vụ tấn công sân bay Kabul]
Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi xảy ra một vụ đánh bomliều chết nhằm vào đoàn bảo vệ của một nghị sỹ Hạ viện Afghanistantại thủ đô Kabul khiến 3 người chết và ít nhất 6 người bị thương.
Trước đó, hôm 11/6, một vụ đánh bom xe do Taliban tiến hành nhằm vàotrụ sở Tòa án tối cao của nước này tại Kabul đã làm chết 17 ngườivà khiến 50 người bị thương.
Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO lãnh đạo đã bắtđầu chuyển giao công tác đảm bảo an ninh cho lực lượng an ninhAfghanistan từ giữa năm 2011, đến nay đã hoàn thành 4/5 giai đoạn chuyểngiao ở tất cả các tỉnh và thành phố của nước này.
Tuy nhiên, các vụ tấn công của các nhóm vũ trang Taliban vẫn thườngxuyên xảy ra tại nhiều khu vực, đe dọa tình hình an ninh của nước này.
Hiện có khoảng 100.000 binh lính nước ngoài, trong đó khoảng 66.000là lính Mỹ đang được triển khai tại Afghanistan. Theo kế hoạch, số binh sỹnày sẽ rút khỏi Afghanistan trước cuối năm 2014./.