Quân đội CH Chad bắt giữ hơn 250 phần tử nổi dậy ở miền Bắc

Quân đội Cộng hòa Chad đã phá hủy 40 phương tiện và bắt giữ hơn 250 phần tử nổi dậy thuộc Liên minh Các lực lượng kháng chiến (UFR) có trụ sở tại Libya, đang tìm cách lật đổ chính quyền.
Quân đội CH Chad bắt giữ hơn 250 phần tử nổi dậy ở miền Bắc ảnh 1Binh sỹ Chad gác tại hiện trường vụ đánh bom do Boko Haram tiến hành tại thủ đô N'Djamena năm 2015. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/2, quân đội Cộng hòa Chad thông báo hơn 250 phần tử nổi dậy tại miền Bắc đã bị bắt giữ sau khi Pháp và Chad tiến hành các cuộc không kích trong tuần này nhằm đẩy lùi sự xâm nhập từ biên giới Libya.

Theo nguồn tin trên, quân đội đã phá hủy 40 phương tiện và bắt giữ các đối tượng trên thuộc Liên minh Các lực lượng kháng chiến (UFR), một liên quân nổi dậy có trụ sở tại Libya, đang tìm cách lật đổ chính quyền của Tổng thống Chad Idriss Deby.

[Pháp không kích ngăn chặn nhiều tay súng từ Libya xâm nhập Chad]

Những phần tử này đã lái 50 xe tải vào lãnh thổ Chad được 600km mà gần như không gặp trở ngại nào vài ngày trước khi Pháp và Chad tiến hành các cuộc không kích.

Quân đội Pháp hôm 6/2 cho biết các máy bay chiến đấu nước này đã phá hủy khoảng 20 xe tải của nhóm nổi dậy trên sau khi Tổng thống Chad đề nghị hỗ trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.