Quân đội miền Đông Libya giành quyền kiểm soát mỏ dầu Al-Fil

Al-Fil là mỏ dầu quan trọng ở Nam Libya, hiện sản xuất khoảng 73.000 thùng/ngày, do công ty dầu khí Mellitah - một liên doanh giữa công ty Eni của Italy và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Libya, khai thác.
Quân đội miền Đông Libya giành quyền kiểm soát mỏ dầu Al-Fil ảnh 1Các lực lượng trung thành với Tướng Khalifa Haftar tuần tra tại thành phố Sebha, miền nam Libya, ngày 9/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/2, người phát ngôn của quân đội miền Đông Libya (LNA) - dưới sự lãnh đạo của tướng Khalifa Haftar - tuyên bố đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn mỏ dầu quan trọng Al-Fil ở miền Nam nước này.

Mỏ dầu Al-Fil hiện sản xuất khoảng 73.000 thùng/ngày và do công ty dầu khí Mellitah - một liên doanh giữa công ty Eni của Italy và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Libya (NOC), khai thác.

Kể từ cuộc chính biến lật đổ nhà độc tài Moamer Kadhafi năm 2011, Libya chìm trong tình trạng bất ổn và hỗn loạn cũng như chia rẽ về mặt chính trị.

[Libya: Quân đội cho phép mở lại các chuyến bay dân sự ở phía Nam]

Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA), có trụ sở ở Tripoli - được cộng đồng quốc tế công nhận, nhưng một chính quyền khác cũng tồn tại ở miền Đông với sự hậu thuẫn của LNA.

Kể từ giữa tháng 1/2019, LNA đã tiến hành một chiến dịch quân sự ở miền Nam Libya nhằm tiêu diệt các phần tử khủng bố.

LNA đã kiểm soát được hầu hết các mỏ dầu quan trọng của đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục