Quân đội Nga đổ bộ xuống căn cứ không quân Syria vừa mở cửa trở lại

Theo thỏa thuận mới đây giữa Moskva và Ankara, quân cảnh Nga và lực lượng biên phòng Syria sẽ triển khai tại khu vực biên giới bên phía Syria, ngoài khu vực diễn ra chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các máy bay trực thăng chở theo binh sỹ Nga đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Tabqa ở phía Đông Bắc Syria, vốn vừa được mở cửa trở lại vào ngày 22/10. Quân đội Syria đã kiểm soát căn cứ Tabqa từ hôm 14/10 sau khi đạt thỏa thuận với các lực lượng người Kurd, vốn đang cần sự bảo vệ trước chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

Căn cứ Tabqa đã bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) phá hủy nặng nề trước khi được liên quân do Mỹ dẫn đầu giải phóng vào năm 2017. Sau đó, lực lượng Mỹ đã sử dụng Tabqa làm căn cứ quân sự./.

(Vietnam+)