Quân đội Việt Nam-Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở bình đẳng

Quân đội Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích mỗi nước, vì hòa bình, ổn định của khu vực.
Quân đội Việt Nam-Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở bình đẳng ảnh 1Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đại tướng Robert B.Brown. (Ảnh: Khổng Minh Khánh/TTXVN)

Chiều 20/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Robert B.Brown, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ đang tham dự Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 (PAMS-42) tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua, nhất là trong các lĩnh vực như khắc phục hậu quả sau chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, an ninh biển, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Phan Văn Giang mong muốn trong thời gian tới, Quân đội Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích mỗi nước, vì hòa bình, ổn định của khu vực.

[Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ được duy trì đà phát triển mạnh mẽ]

Đại tướng Robert B.Brown cảm ơn Thượng tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp; thông báo kết quả buổi làm việc trước đó giữa ông với Thượng tướng Phạm Ngọc Minh.

Đại tướng Robert B.Brown cho rằng tiềm năng hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam còn lớn; khẳng định trên cương vị của mình sẽ nỗ lực đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.