"Quan hệ giữa Malaysia-Việt Nam nồng ấm và hữu nghị"

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Malaysia nhằm tăng cường quan hệ song phương nồng ấm và hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng Malaysia Dato' Sri Mohd Najib Tun Razak sẽ thăm Việt Nam từ ngày 3-5/4. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Malaysia đã phỏng vấn Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia YB Dato' Sri Anifah Aman về quan hệ song phương giữa hai nước.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

- Thưa Bộ trưởng, xin Bộ trưởng cho biết mục tiêu và nội dung chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Dato' Sri Mohd Najib Tun Razak? Bộ trưởng mong đợi những gì từ chuyến thăm này?

- Bộ trưởng Anifah Aman: Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Malaysia, Dato' Sri Mohd Najib Tun Razak, từ ngày 3-5/4 nhằm tăng cường quan hệ song phương nồng ấm và hữu nghị hiện có giữa Malaysia và Việt Nam. Tôi cho rằng mối quan hệ giữa hai nước sẽ được nâng cao hơn nữa ở mức cao nhất trong nỗ lực nhằm thúc đẩy hợp tác, trao đổi các chuyến thăm giữa các đoàn cấp cao, cũng như là giao lưu nhân dân giữa hai nước.

- Xin Bộ trưởng đánh giá về sự tiến triển của mối quan hệ giữa Malaysia và Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt kể từ chuyến thăm cấp nhà nước tới Malaysia của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm 2011 và chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Malaysia năm ngoái?

- Bộ trưởng Anifah Aman: Malaysia rất hài lòng với những chuyến thăm cấp cao này trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Chúng tôi cũng không quên chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin vào tháng 10/2013. Chuyến thăm cấp cao này đã được thực hiện trong thời gian kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Việt Nam năm 2013.

- Theo ý kiến của Bộ trưởng, hai nước cần phải tập trung hợp tác vào những lĩnh vực gì để thúc đẩy quan hệ song phương?

- Bộ trưởng Anifah Aman:
Là hai nước láng giềng gần gũi và là thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), có nhiều lĩnh vực mà chúng ta có thể tập trung hợp tác. Danh mục hợp tác có thể ngày càng dài. Tuy nhiên, vào lúc này, chúng ta đang hoàn tất bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp sẽ được ký kết trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia. Các chuyến thăm cấp cao đặt trọng tâm không chỉ vào việc mở rộng và tăng cường hợp tác, mà còn trong việc xác định các lĩnh vực hợp tác mới, cũng như trong việc giải quyết các vấn đề cản trở sự hợp tác.

- Xin Bộ trưởng đánh giá về những nỗ lực chung của Việt Nam trong việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines trong những ngày này?

- Bộ trưởng Anifah Aman: Malaysia đánh giá cao sự hỗ trợ của Việt Nam trong các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, và nỗ lực để xác định vị trí chiếc máy bay MH370 mất tích ngay từ khi vụ việc bắt đầu, đặc biệt là khi có tin rằng chiếc máy bay đã vào khu vực Biển Đông. Về vấn đề này, tôi muốn bày tỏ sự đánh giá cao và lòng biết ơn chân thành của Malaysia tới sự giúp đỡ và hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.

Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy giải tỏa, bàn giao mặt bằng thông thoáng cho đơn vị thi công dự án. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Giảm khâu trung gian, người dân trực tiếp hưởng lợi

Chính quyền Thủ đô đang chuyển tải các Nghị quyết của Đảng về với dân, hướng tới mục tiêu then chốt là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đưa người dân vào vị trí trung tâm và trực tiếp hưởng lợi.