Quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam là tấm gương mẫu mực

Ông Oh Jae Hack, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh, cho rằng quan hệ Hàn Quốc và Việt Nam xứng đáng là một tấm gương mẫu mực.
Tại lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 4.345 của Hàn Quốc do Liên hiệp cáctổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt-Hàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chứcngày 4/10, ông Oh Jae Hack, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ ChíMinh, cho rằng quan hệ Hàn Quốc và Việt Nam xứng đáng là một tấm gươngmẫu mực.

Theo ông Oh Jae Hack, chỉ trong một thời gian ngắn 20năm, hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác trưởng thành trên mọi lĩnhvực như chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa... Khi mới thiết lập quan hệchưa đến 10 năm, hai nước đã xây dựng "Quan hệ đối tác toàn diện" vàonăm 2001 và nâng tầm "Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược" vào năm 2009.

Khối lượng mậu dịch tăng gấp 43 lần từ 500 triệu USD khi mới thiết lậpquan hệ lên tới 21,7 tỷ USD vào năm 2012; quy mô đầu tư từ Hàn Quốc vàoViệt Nam tăng gấp 250 lần từ 90 triệu USD lên đến 25,7 tỷ USD hiện nay.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hyeđến Việt Nam vừa qua, ông Oh Jea Hack, cho biết chuyến thăm cấp nhànước này là một lời ghi nhận về sự phát triển vượt bậc giữa hai nướccũng như bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ của Tổng thống về việc hai nước sẽtiếp tục nỗ lực để quan hệ hai nước được phát triển sâu rộng hơn nữa.

Gửi lời chúc mừng đến người dân Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm ngày lậpquốc, ông Vũ Văn Hòa, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Hàn Thành phố Hồ ChíMinh, cũng nhấn mạnh quan hê Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển hết sứctốt đẹp, trở thành một tấm gương điển hình về quan hê hợp tác songphương trong khu vực. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tếquốc tế, hai nước còn có những tiềm năng rất to lớn có thể bổ sung chonhau trong quá trình hợp tác và phát triển. Hơn nữa, quan hệ hợp tácViệt Nam-Hàn Quốc còn được sự thúc đẩy rất mạnh mẽ bởi quyết tâm chínhtrị của lãnh đạo cấp cao hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoạigiao, đặc biệt là từ năm 2009 khi hai nước nâng tầm quan hệ thành quanhệ Đối tác hợp tác chiến lược đến nay.

Theo ông Vũ Văn Hòa, mốiquan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các đối tác Hàn Quốc không chỉtrong lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư mà còn ở trong lĩnh vực giaolưu văn hóa, do hai bên có nhiều nét tương đồng, giao lưu nhân dân khôngngừng được mở rộng. Những thành tựu to lớn của 20 năm quan hệ trên cáclĩnh vực là nền tảng vững chắc cho quan hệ của hai nước trong thời giantới tiếp tục phát triển, đặc biệt là sự giao lưu văn hóa Việt-Hàn tạonên sự đa dạng và nhiều sắc thái sâu đậm./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.