Quan hệ Việt Nam-Lào qua triển lãm ảnh do Bộ Quốc phòng Lào tổ chức

Triển lãm ảnh trưng bày 148 bức ảnh, trong đó có chủ đề “Tình hữu nghị hàng xóm láng giềng,” “Phát huy truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam."
Quan hệ Việt Nam-Lào qua triển lãm ảnh do Bộ Quốc phòng Lào tổ chức ảnh 1Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc chào xã giao Đại tướng Chansamone Chanyalath - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, hồi tháng 7/2022. (Ảnh: Bá Thành/TTXVN)

Chiều 8/9, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Lào tại thủ đô Vientiane, Bộ Quốc phòng Lào đã khai mạc Triển lãm ảnh chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022.

Triển lãm ảnh của Bộ Quốc phòng Lào lần này trưng bày 148 bức ảnh theo bốn chủ đề gồm “Tình hữu nghị hàng xóm láng giềng;” Tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu đặc biệt;” “45 năm hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam;” “Phát huy truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.”

Triển lãm giới thiệu quá trình hợp tác nhiều mặt giữa quân đội hai nước, về liên minh chiến đấu đặc biệt Lào-Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh, cũng như hợp tác trong lĩnh vực củng cố, xây dựng lực lượng, xây dựng hậu cần, kỹ thuật; cứu hộ cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh... giữa hai bộ trong thời gian qua.

[Báo chí Lào: Tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại Lào-Việt Nam]

Phát biểu khai mạc triển lãm ảnh, Trung tướng Sonthong Phomnavong, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng Lào, đã ôn lại lịch sử 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam, khẳng định đây là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội trong giai đoạn mới, đồng thời cũng là thành quả to lớn trong cuộc kháng chiến cách mạng của hai dân tộc Lào-Việt Nam anh em.

Trung tướng Sonthong nhấn mạnh triển lãm ảnh này là dịp để kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam 2022, là một trong những hoạt động của Quân đội nhân dân Lào, thể hiện ý chí kiên định của hai nước, hai quân đội Lào-Việt Nam trong việc phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphavouvong dày công vun đắp ngày càng đi vào chiều sâu và phát triển mạnh mẽ.

Triển lãm cũng là dịp để giáo dục cán bộ, đảng viên, sỹ quan, chiến sỹ và người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, thế hệ kế tiếp có nhận thức đúng, sâu sắc và chặt chẽ để tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, cũng như bảo vệ thành quả cách mạng mãi mãi vững bền.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 17/9/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục