Quan họ sẽ xuất hiện trong phiên chợ Âm dương

Tại chợ Âm dương Tết Canh Dần, các lối chơi quan họ truyền thống như hát lễ thờ, hát giải hạn, hát đối đáp sẽ được phục dựng lại.
Theo thông tin từ Ban tổ chức phiên chợ Âm dương, các canh hát quan họ theo lốicũ sẽ là nội dung quan trọng trong việc phục vụ phiên chợ Âm dương tại làng Ó,thành phố Bắc Ninh vào 17, 18/2/2010 (tức mùng 4 và mùng 5 Tết Canh Dần).

Trước đây, phiên chợ Âm dương huyền thoại chủ yếu được nhắc tới với tính chấtcủa một phiên chợ có sự tham dự của người cõi âm vào chiều mùng 4 Tết - nơi cáccô hồn rủ nhau về mua bán, sắm sửa cùng người dương thế. Tết Canh Dần 2010 làdịp để tỉnh Bắc Ninh và Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phục dựnglại phiên chợ đã thất truyền này.

Tại chợ Âm dương Tết Canh Dần, các lối chơi quan họ theo cách truyền thống sẽđược phục dựng lại bao gồm hát lễ thờ, hát giải hạn, hát đối đáp.

Đó là các lối chơi quan họ đã tồn tại lâu đời và rất ít gặp tại những lễ hộiquan họ những năm gần đây. Trong số đó, độc đáo nhất có lẽ là canh hát giải hạnđược tổ chức vào tối mùng 4 Tết tại làng Ó, với mục đích cầu may mắn, phúc đếnhọa đi cho dân làng và du khách tới thăm chợ.

Nhiều người dân làng Ó khẳng định chợ Âm dương tương truyền cũng là ngày hội củangười quan họ. Theo đó, chợ Âm dương buổi sáng bán gà đen, buổi chiều bán vàngmã. Và từ 3-4 giờ chiều trở đi, quan họ kéo ra hội chơi từng tốp, ca hát đốinhau tới 8-9 giờ đêm.

Về việc đưa nội dung hát quan họ vào chợ Âm dương, đại diện Ban tổ chức chobiết sẽ tính tới một số biện pháp nhằm ưu tiên việc thưởngthức và giao lưu hát quan họ cho những du khách trẻ tuổi có nhu cầu tìm hiểu vềvăn hóa truyền thống./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Những ngày giáp Tết, người dân thôn Tây Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lại cùng nhau dựng cây nêu đón Xuân, gìn giữ một phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa, tâm linh.