Quân nổi dậy Syria giao tranh với phần tử thân al-Qaeda

Phiến quân Syria ở những khu vực do phe đối lập kiểm soát đã giao tranh dữ dội với các phần tử có quan hệ với al-Qaeda.

Theo AFP, ngày 3/1, phiến quân Syria ở những khu vực do phe đối lập kiểm soát đã giao tranh dữ dội với các phần tử có quan hệ với al-Qaeda.

Theo các nhà hoạt động, diễn biến này thể hiện sự kháng cự ngày càng tăng trước sự tàn bạo của lực lượng thánh chiến tại nhiều nơi ở quốc gia Trung Đông này.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, đụng độ ác liệt trong ngày 3/1 giữa quân nổi dậy và các chiến binh thuộc Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Cận Đông (ISIL) tại các điểm nóng ở thành phố Aleppo và tỉnh cùng tên.

Một số tiểu đoàn được hợp nhất dưới tên gọi “Quân đội Thánh chiến” và những nhóm phiến quân khác, trong đó có các phần tử Hồi giáo ôn hòa hơn, đang giao tranh với ISIL.

Người biểu tình đã xuống đường ở những khu vực của phiến quân hô vang các khẩu hiệu phản đối ISIL gay gắt nhất.

Một nhà hoạt động có tên Ammar gọi đây là “sự khởi đầu của cuộc cách mạng chống ISIL,” tổ chức hoạt động ở cả Iraq và Syria.

Các cuộc xung đột trên diễn ra 2 ngày sau khi có tin ISIL đã tra tấn và sát hại bác sỹ Hussein al-Sleiman, còn gọi là Abu Rayyan. Cái chết của ông này là vụ việc mới nhất trong một loạt vụ đánh đập, bắt cóc và giết hại khiến quân nổi dậy và các nhà hoạt động nổi giận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục