Quảng Ngãi: Thỏa thuận bản quyền những bức ảnh về vụ thảm sát Sơn Mỹ

Ban tổ chức đề nghị cơ quan báo chí đăng tải những bài viết truyền tải nội dung tích cực, lan tỏa tinh thần chia sẻ, đồng tình việc tiếp tục trưng bày các bức ảnh vụ thảm sát Sơn Mỹ của ông Haeberle.
Quảng Ngãi: Thỏa thuận bản quyền những bức ảnh về vụ thảm sát Sơn Mỹ ảnh 1Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Chiều 15/3, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo chuyên đề về cung cấp thông tin nội dung Bản thỏa thuận quyền sử dụng ảnh của ông Ronald L.Haeberle về vụ thảm sát Sơn Mỹ.

Vụ thảm sát Sơn Mỹ ngày 16/3/1968 đã cướp đi sinh mạng của 504 người dân vô tội, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ. Những hình ảnh về vụ việc này được ông Ronald L.Haeberle công bố trên Tạp chí Life (Mỹ) vào năm 1969.

Ngày 8/3 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ký kết thỏa thuận với ông Ronald L.Haeberle về giấy phép sử dụng, trưng bày vô thời hạn những bức ảnh về vụ thảm sát Sơn Mỹ tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ với chú thích: Ảnh do Ronald L.Haeberle chụp.

Các bên liên quan tham gia ký kết đã thể hiện tinh thần thiện chí, tôn trọng sự thật lịch sử, khoa học, bảo đảm phù hợp với pháp luật của quốc gia và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia ký kết.

Bản thỏa thuận đã giải quyết vấn đề bản quyền của tác giả ảnh, làm cơ sở trưng bày lâu dài các bức ảnh vụ thảm sát Sơn Mỹ, phục vụ nhân dân, du khách và thế hệ sau; góp phần tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ hơn về những mất mát to lớn trong chiến tranh để phát huy tinh thần yêu chuộng hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Quảng Ngãi làm việc với tác giả bộ ảnh vụ thảm sát Sơn Mỹ]

Đồng thời, phát huy giá trị Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Khu Chứng tích Sơn Mỹ; giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, quê hương Quảng Ngãi, quê hương Sơn Mỹ đang trên đà hồi sinh, phát triển.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức đề nghị các cơ quan báo chí đăng tải những bài viết truyền tải nội dung tích cực, lan tỏa tinh thần chia sẻ, đồng tình việc tiếp tục trưng bày các bức ảnh vụ thảm sát Sơn Mỹ ngày 16/3/1968 của ông Haeberle.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh các cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền để công chúng cả nước và bạn bè quốc tế có thông tin chính chức về nội dung thỏa thuận giấy phép sử dụng ảnh của ông Ronald L.Haeberle ký kết ngày 8/3 vừa qua.

Chiều cùng ngày (15/3), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến sự kiện đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh.

Lễ đón nhận sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức vào ngày 24/3 tới, tại Nhà trưng bày Văn hóa Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ.

Nhân dịp này còn có các hoạt động như Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 (từ ngày 15-26/3); Giải đua xe đạp bên dòng sông Trà (ngày 25/3); Giải bóng chuyền nữ tỉnh (từ ngày 25-26/3) và Tuần lễ du lịch biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 vào tháng Tư tới)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.