Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốchội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòngQuốc hội chủ trì cuộc họp.
Tại cuộc họp báo, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh một sốnét đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của Quốc hội được áp dụng tại kỳhọp này nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Quốc hội, như rút ngắnthời gian đọc báo cáo tại hội trường; chất vấn theo nhóm vấn đề, tăng thời gianđối thoại, tranh luận trực tiếp; câu hỏi chất vấn cụ thể, rõ ràng, đi thẳng vàovấn đề; trả lời của các bộ trưởng, trưởng ngành nghiêm túc, đầy đủ, không nétránh, đùn đẩy.
Trong kỳ họp này, tài liệu sẽ được gửi sớm đến các đại biểu; các phiên thảoluận tại tổ cũng được đổi mới theo hướng phát huy trí tuệ của các đại biểu, nângcao chất lượng tổng hợp, phân loại ý kiến để tránh việc trùng lặp khi đưa rathảo luận tại hội trường. Công tác tiếp xúc cử tri cũng được cải tiến, khắc phụchiện tượng “đại cử tri”; đổi mới trong thẩm tra, giải trình các dự án luật.
Giới thiệu chương trình, nội dung kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hộiNguyễn Sĩ Dũng, cho biết về công tác xây dựng pháp luật, tại kỳ họp này, Quốchội sẽ xem xét, thông qua 5 dự án luật gồm Luật cơ yếu; Luật lưu trữ; Luật khiếunại; Luật tố cáo; Luật đo lường và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật,pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII.
13 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này gồm Luật tài nguyênnước (sửa đổi); Luật giáo dục đại học; Luật phòng, chống rửa tiền; Luật giámđịnh tư pháp; Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật giá; Luật quảng cáo; Bộ luậtLao động (sửa đổi); Luật công đoàn (sửa đổi); Luật bảo hiểm tiền gửi; Luật phổbiến, giáo dục pháp luật; Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và Luật biểnViệt Nam.
Về việc xem xét các vấn đề kinh tế-xã hội, giám sát tối cao và quyết định cácvấn đề quan trọng, Quốc hội tập trung xem xét báo cáo về kế hoạch phát triểnkinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xãhội và ngân sách nhà nước năm 2011; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xãhội năm 2012; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngânsách trung ương năm 2012.
Quốc hội cũng xem xét báo cáo về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 vàquy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; việc tổng kết Dự án trồng mới 5 triệuhécta rừng toàn quốc; chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015; chươngtrình sử dụng trái phiếu Chính phủ năm 2011-2015. Quốc hội sẽ xem xét, thông quacác Nghị quyết về những vấn đề này.
Theo ông Nguyễn Sĩ Dũng, tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo côngtác của chánh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tốicao; báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án và đặc xá; báo cáo về côngtác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; báo cáo về công tác giảiquyết khiếu nại tố cáo của công dân; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cửtri; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳhọp thứ 8 và thứ 9, Quốc hội khóa XII; báo cáo của ủy ban thường vụ Quốc hội vềkết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trườngtại các khu kinh tế, làng nghề.
Các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí; công tác đối ngoại của Nhà nước; tình hình quốc phòng, an ninh sẽ đượcgửi tới đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu.
Quốc hội sẽ dành thời gian khoảng 2,5 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn củađại biểu Quốc hội. Để thông tin, tuyên truyền rộng rãi tới cử tri và nhân dân cảnước về kỳ họp, một số phiên họp toàn thể và các phiên chất vấn sẽ được phátthanh, truyền hình trực tiếp.
Ông Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, tuy là kỳ họp thứ hai nhưng đây sẽ là lần đầutiên, các đại biểu Quốc hội khóa XIII thể hiện dấu ấn của mình trong công tácxây dựng pháp luật; xem xét các vấn đề kinh tế-xã hội, giám sát tối cao và quyếtđịnh các vấn đề quan trọng của quốc gia./.