Quốc hội Liban bầu Tướng Joseph Aoun làm tổng thống

Sau vòng 1 không đủ phiếu bầu, Quốc hội Liban đã tiến hành bỏ phiếu vòng 2 ngay sau đó và Tướng Joseph Aoun đã đạt được 99 phiếu, vượt ngưỡng cần thiết để giành chiến thắng.

Tướng Joseph Aoun. (Ảnh: economy middle east)
Tướng Joseph Aoun. (Ảnh: economy middle east)

Truyền thông địa phương ngày 9/1 đưa tin, Quốc hội Liban đã bầu Tư lệnh quân đội, Tướng Joseph Aoun, làm Tổng thống nước này trong phiên họp ngày 9/1.

Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông Joseph Aoun chỉ giành được 71 phiếu ủng hộ, tức không đạt được số phiếu ủng hộ cần thiết là 86 phiếu theo quy định. Vì vậy, Quốc hội Liban đã tiến hành bỏ phiếu vòng 2 ngay sau đó và ứng cử viên hàng đầu này đã đạt được 99 phiếu, vượt ngưỡng cần thiết để giành chiến thắng.

Như vậy, chiếc ghế Tổng thống Liban đã được lấp đầy sau khi bị bỏ trống kể từ khi nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Michel Aoun kết thúc ngày 31/10/2022.

Ông Joseph Aoun nhận được sự ủng hộ của Mỹ và Saudi Arabia - hai nước được xem là đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch tái thiết Liban sau xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban.

Ngay sau kết quả bầu nói trên, ông Joseph Aoun đã có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội, trong đó khẳng định nỗ lực tái thiết đất nước sau xung đột, đặc biệt là vùng ngoại ô phía Nam của thủ đô Beirut và hướng tới xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Liban với các nước Arab, bao gồm Syria.

Phiên họp được tổ chức trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt xung quanh tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Beirut, với sự tham gia của đặc phái viên của Tổng thống Pháp tại Liban Jean-Yves Le Drian và một số đại sứ của nước khác tại quốc gia Trung Đông này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”