Quy hoạch công viên động vật hoang dã quốc gia đầu tiên

Công viên động vật hoang dã quốc gia đầu tiên của Việt Nam có diện tích 1.155ha sẽ được xây ở Ninh Bình, với tổng vốn hơn 7.300 tỷ đồng.
Quy hoạch công viên động vật hoang dã quốc gia đầu tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Ngày 30/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức công bố quy hoạch xây dựng công viên động vật hoang dã quốc gia đầu tiên tại Việt Nam trên diện tích 1.155ha, thuộc địa bàn hai xã Kỳ Phú và Phú Long, huyện Nho Quan với tổng kinh phí hơn 7.300 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và vốn xã hội hóa.

Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được quy hoạch theo 6 phân khu chính gồm gây giống, nuôi dưỡng động vật hoang dã; trung tâm dịch vụ; khu vui chơi giải trí theo chủ đề; khu chăm sóc-nghiên cứu phát triển; khu tái định cư và nhà công vụ; phân khu cây xanh sinh thái.

Năm 2025, khi công viên đi vào hoạt động sẽ có khoảng 3.000 cá thể động vật hoang dã trong nước và quốc tế thuộc 250 loài, phục vụ 5 triệu lượt khách tham quan, đồng thời tạo việc làm cho gần 2.500 lao động là người địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Đinh Quốc Trị yêu cầu các doanh nghiệp khai thác khoáng sản nằm trong vùng quy hoạch Công viên động vật hoang dã khi hết thời gian được cấp phép khai thác phải tự di chuyển và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà nước.

Đối với dự án xây dựng trung tâm giống lợn quốc tế của Công ty cổ phần giống chăn nuôi miền Bắc, yêu cầu giữ nguyên cảnh quan xung quanh, bảo vệ môi trường, xử lý triệt để các nguồn chất thải, khuyến khích đơn vị hợp tác cung cấp thức ăn cho các loài động vật được nuôi thả tại công viên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phú Nguyễn Đức Long cho biết, người dân trong xã chủ yếu sống bằng trồng trọt và chăn nuôi. Để dự án sớm hoàn thành, các doanh nghiệp và cơ quan chức năng nên quan tâm hỗ trợ tiền đền bù, đồng thời tạo việc làm cho người dân, đặc biệt đối với những hộ bị thu hồi đất để sớm ổn định cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục