Quyền Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Chiều 8/10, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Phú Lộc, Hậu Lộc, Tân Lộc và Mỹ Lộc của huyện Tam Bình.
Quyền Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long ảnh 1Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với cử tri huyện Tam Bình. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Chiều 8/10, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Phú Lộc, Hậu Lộc, Tân Lộc và Mỹ Lộc của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến tâm huyết của cử tri đã được phản ánh đến Đại biểu Quốc hội.

Cử tri mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả hơn về phòng, chống tham nhũng và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

Cử tri lo lắng với tình trạng buôn bán, sử dụng ma túy tràn lan hiện nay, bởi đây là nguyên nhân dẫn đến bao hệ lụy, đặc biệt là tình trạng mất an ninh trật tự ở địa phương.

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ, địa phương cần có giải pháp mạnh mẽ hơn trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng gây hậu quả nghiệm trọng cho người nông dân; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân; xử lý nghiêm tình trạng bạo lực trong gia đình, bạo lực học đường.

Bên cạnh đó, Quốc hội, Chính phủ quan tâm điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp cho các cán bộ cấp xã; hạ tuổi hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi từ 80 tuổi xuống 75 tuổi.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thông báo đến cử tri những nét nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước 9 tháng năm 2018 với những kết quả tích cực, khả quan.

Đến thời điểm hiện tại, theo đánh giá Việt Nam có khả năng đạt và vượt tất cả 12 chỉ tiêu, trong đó có 8 chỉ tiêu quan trọng sẽ vượt và 4 chỉ tiêu sẽ đạt. Riêng chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt 6,98%.

Trong xây dựng nông thôn mới, cả nước đã có 39% số xã đạt nông thôn mới và 55 huyện của 28 tỉnh về đích nông thôn mới cấp huyện.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự phát triển về kinh tế, xã hội thời gian qua đã tạo động lực, niềm tin để nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, quyết sách của Quốc Hội, mong muốn đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Chia sẻ lo lắng của cử tri về tội phạm ma túy, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, tội phạm ma túy trong 9 tháng qua tăng 11% cả về số vụ và tội phạm.

Ma túy gây ra hậu quả vô cùng to lớn đối với cả một thế hệ, do đó cần được xử lý nghiêm.

Trong thời gian tới, vấn đề này sẽ tiếp tục được xử lý mạnh và triệt để, hướng tới 3 mục tiêu là giảm cung, giảm cầu và giảm tội phạm ma túy.

Đối với chế độ, chính sách cho cán bộ cấp xã, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, cả nước hiện có hơn 11.000 xã, phường, thị trấn. Hiện nay, Trung ương và địa phương đang tập trung cải cách, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tổ chức, kể cả cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội. Không loại trừ, trong thời gian tới sẽ sát nhập một số xã, phường không đủ hai tiêu chí về số dân, diện tích để tinh gọn bộ máy.

Trên cơ sở đó, khi tinh giản bộ máy sẽ giảm được số lượng công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách, từ đó cải thiện thu nhập cho cán bộ cấp xã. Tuy nhiên, việc sát nhập phải phù hợp với điều kiện từng địa bàn, không làm tràn lan và cần tính toán hợp lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục