Ra mắt bộ tem bưu chính “Chiến sỹ cách mạng Hoàng Thế Thiện”

Bộ tem bưu chính “Chiến sỹ cách mạng Hoàng Thế Thiện (1922-1995)” phát hành trên toàn quốc từ ngày 20/10/2022, gồm 1 mẫu, giá mặt 4.000 đồng, do họa sỹ Vương Ánh Nguyệt thiết kế.
Ra mắt bộ tem bưu chính “Chiến sỹ cách mạng Hoàng Thế Thiện” ảnh 1Nghi lễ ra mắt bộ tem bưu chính "Chiến sỹ cách mạng Hoàng Thế Thiện (1922-1995)". (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 20/10, Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (20/10/1922-20/10/2022) và ra mắt bộ tem bưu chính “Chiến sỹ cách mạng Hoàng Thế Thiện (1922-1995)" đã diễn ra tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Buổi lễ do Ban Liên lạc Truyền thống Cựu chiến binh Quân đoàn 4 phối hợp cùng Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, Ban Liên lạc Cựu chuyên gia Việt Nam giúp bạn Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Bộ tem bưu chính “Chiến sỹ cách mạng Hoàng Thế Thiện (1922-1995)” do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành trên toàn quốc từ ngày 20/10/2022, gồm 1 mẫu, giá mặt 4.000 đồng, do họa sỹ Vương Ánh Nguyệt thiết kế.

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (1922-1995), nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, Trưởng Ban B.68 Trung ương Đảng, từng giữ các chức vụ Thứ trưởng thường trực đầu tiên Bộ Thương binh-Xã hội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Đoàn Chuyên gia Quân sự Việt Nam tại Campuchia; Chính ủy đầu tiên-Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4; Chính ủy-Bí thư Đảng ủy Bộ đội Trường Sơn, Chính ủy-Bí thư Đảng ủy đầu tiên Cục Không quân…

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, tên thật là Lưu Văn Thi, tham gia cách mạng từ năm 1940 và từng chiến đấu trên nhiều chiến trường trọng yếu, đã có nhiều đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

[Phát hành bộ tem với hình ảnh 4 thác nước nổi tiếng Việt Nam]

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện là vị tướng quân đội đã vượt đường Hồ Chí Minh trên biển để tham gia mở đường Hồ Chí Minh trên bộ; ông cũng tham gia chỉ huy một trong năm cánh quân tiến về giải phóng Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Tên tuổi của Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện được định vị trong “Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam."

Giai đoạn 1978-1982, Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, giúp nước bạn khôi phục sau nạn diệt chủng Pol Pot; góp phần quan trọng vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia và vào sự nghiệp đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Ông đã được Vương quốc Campuchia truy tặng Huân chương Hoàng gia Sahametrei hạng Nhất. Đây là lần đầu tiên Campuchia truy tặng Huân chương Sahametrei, huân chương cao quý nhất cho người nước ngoài có công lao với đất nước và nhân dân Campuchia.

Năm 1987, với cương vị Thứ trưởng thứ nhất Bộ Thương binh và Xã hội, Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện đã có những đóng góp tích cực cho quá trình đàm phán và ký Hiệp định với Làng trẻ em SOS quốc tế về việc thành lập Làng trẻ em SOS Việt Nam. Ông đã được mời làm Chủ tịch danh dự đầu tiên của Làng trẻ em SOS Việt Nam (1987-1990).

Dịp này, tác phẩm “Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện - Người đi suốt cuộc trường chinh” do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành cũng ra mắt bạn đọc. Tác phẩm gồm 700 trang nội dung và 52 trang phụ lục tư liệu hình ảnh, tác phẩm khắc họa cuộc đời và sự nghiệp của Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.