RCB đã hạ 25 điểm cơ bản, đưa mức lãi suất chuẩn của ngân hàng này xuốngcòn 8%, dựa trên những đánh giá về nguy cơ lạm phát và những rủi ro đối với sựổn định của tốc độ tăng trưởng kinh tế Nga.
Động thái bất ngờ của RCB đánh dấulần đầu tiên tỷ lệ lãi suất này bị cắt giảm kể từ ngày 1/6/2010, thể hiện mốiquan tâm đang ngày một gia tăng đối với vấn đề nợ công tại châu Âu, có thể tácđộng xấu tới hoạt động cho vay và đầu tư ở “Xứ sở Bạch dương.”
RCB cho biếtChính phủ đã đưa ra một số biện pháp mạnh mẽ nhằm kiềm chế lạm phát và dự kiếngiá cả hàng hóa sẽ không tăng cao ít nhất là tới giữa năm 2012. Báo cáo mới đâycho hay tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 12/2011 là 6,4%, so với mứctương ứng 6,8% của tháng 11, đều nằm trong dự kiến của Chính phủ.
Giới chức Nga cũng bày tỏ mối quan tâm lớn về tốc độ tăng trưởng chậm củakinh tế nước này, nhân tố có thể ép giá xuất khẩu năng lượng, động lực thúc đẩychính của kinh tế Nga, sụt giảm, đồng thời khiến các nhà đầu tư rút bớt vốn khỏicác thị trường mới nổi đang gặp nhiều rủi ro.
Tổng thống Nga, Dmitry Medvedevcảnh báo rằng kinh tế thế giới đang đối mặt với nguy cơ rơi vào một cuộc suythoái kinh tế mới và kéo dài trong nhiều năm, đồng thời kêu gọi những nỗ lực mớinhằm đẩy mạnh khả năng cạnh tranh kinh doanh của đất nước.
Lãi suất cho vay qua đêm của Nga hiện đang leo lên mức cao mới là 6,5%,một dấu hiệu cho thấy sự khó khăn đối với các ngân hàng trong việc thu hút nguồnvốn.
Trong quý 3/2011, dòng vốn đầu tư đổ vào Nga đạt 18,6 tỷ USD. Chính phủ Ngadự kiến lượng vốn đầu tư đổ vào nước này trong cả năm 2011 sẽ lên tới 85 tỷ USD,tăng gấp 5 lần so với mức tương ứng của năm 2010./.