Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết quyết định ngừng viện trợ cho Gabon được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang đánh giá những diễn biến sau cuộc đảo chính ở nước này.
Thủ tướng lâm thời của Gabon, ông Ndong Sima nêu rõ: "Chúng tôi mong muốn chứng kiến quá trình này (giai đoạn chuyển tiếp) kết thúc sau 24 tháng để chúng tôi có thể quay trở lại các cuộc bầu cử."
Theo hiến chương chuyển tiếp, không thành viên nào của chính phủ lâm thời có thể ứng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống. Nhưng không có điều khoản nào ngăn cản Tướng Oligui tham gia cuộc bầu cử này.
Việc bổ nhiệm ông Raymond Ndong Sima làm Thủ tướng lâm thời được thực hiện trong một sắc lệnh do Tướng Brice Oligui Nguema, người đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời hôm 4/9 sau cuộc đảo chính.
Liên hợp quốc đề xuất sẽ hỗ trợ Gabon trong quá trình chuyển giao quyền lực từ chính quyền quân sự sang dân sự ngay khi chính quyền của ông Oligui Nguema có hành động mới.
Thông cáo báo chí được Tướng Oligui ký cho biết xét tình hình sức khỏe, cựu Tổng thống Cộng hòa Gabon, ông Ali Bongo Ondimba được tự do đi lại, có thể ra nước ngoài nếu muốn để kiểm tra y tế.
Xóa bỏ bất bình đẳng, nêu cao tinh thần trách nhiệm với quyết sách nhằm cải thiện điều kiện kinh tế và đời sống của nhân dân, mang lại sự ổn định xã hội là vấn đề cốt lõi mà dân châu Phi mong chờ.
Tổng thống Cộng hòa Trung Phi được giao nhiệm vụ gặp gỡ tất cả các chủ thể và đối tác Gabon với mục tiêu đưa quốc gia này nhanh chóng lập lại "trật tự hiến pháp."
Các nhà lãnh đạo ECCAS lên án việc sử dụng vũ lực để giải quyết xung đột chính trị, đồng thời kêu gọi nhanh chóng quay trở lại trật tự Hiến pháp ở Gabon.
Tướng Brice Oligui Nguema tuyên bố ông sẽ khôi phục chính quyền dân sự thông qua "các cuộc bầu cử tự do, minh bạch và đáng tin cậy" sau quá trình chuyển tiếp nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể.
Phát biểu trên truyền hình quốc gia, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Gabon thông báo "quyết định mở cửa trở lại biên giới trên bộ, trên biển và trên không kể từ ngày 2/9."
Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự chậm trễ của các hành động hướng tới khôi phục trật tự hiến pháp ở một số quốc gia thành viên.
Liên minh châu Phi quyết định đình chỉ ngay lập tức sự tham gia của Gabon vào mọi hoạt động của AU, các cơ quan và tổ chức của khối này cho đến khi trật tự hiến pháp trong nước được khôi phục.
Ngày 30/8, một số sỹ quan cấp cao quân đội Gabon tuyên bố đã lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, đồng thời giải tán Chính phủ, Thượng viện, Hạ viện và Tòa án Hiến pháp.
Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Trung Phi dự kiến triệu tập một cuộc họp những người đứng đầu nhà nước của các quốc gia trong khối để thảo luận cách thức ứng phó sau khi xảy ra đảo chính tại Gabon.
Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, khuyến cáo kêu gọi công dân Hàn Quốc hủy hoặc hoãn chuyến đi đến Gabon và rời đi nếu đang ở quốc gia châu Phi này, trừ phi họ có lý do khẩn cấp.
Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố quân đội không có quyền can thiệp bằng vũ lực vào tiến trình chính trị, trong khi Bộ Ngoại giao Anh lên án "việc tiếp quản quân sự vi hiến" ở Gabon.
Lực lượng cầm đầu đảo chính tại Gabon chỉ định Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Gabon - Tướng Brice Oligui Nguema - làm Chủ tịch Ủy ban Chuyển tiếp và Khôi phục Thể chế kiêm Tổng thống lâm thời.
Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat mô tả các sỹ quan nổi loạn ở Gabon là "sự vi phạm trắng trợn" các công cụ pháp lý và chính trị của AU.
Quân đội Gabon cho biết Tổng thống Ali Bongo Ondimba đang bị quản thúc tại gia, trong khi nhiều người thân cận với ông đã bị bắt giữ với cáo buộc tội phản quốc, tham ô, làm giả chữ ký của tổng thống.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nêu rõ Bắc Kinh kêu gọi tất cả các bên tại Gabon ưu tiên lợi ích cơ bản của đất nước và nhân dân, giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại...
Xuất hiện trên kênh truyền hình Gabon 24, các sỹ quan quân đội cho biết họ đại diện cho toàn bộ lực lượng an ninh và quốc phòng tại quốc gia Trung Phi.
Tàu Grebe Bulker thuộc sở hữu của Mỹ đã bị tấn công vào đêm 1/5 khi neo đậu ngoài khơi Owendo, một cảng phía Nam của thủ đô Libreville của Gabon, thuyền trưởng và 2 cấp phó của tàu đã bị bắt đi.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu rõ việc thay đổi chính sách hợp tác quân sự với các nước châu Phi không phải là rút quân hoặc ngừng hợp tác mà nhằm thích ứng đối với nhu cầu của đối tác.
Chuyến công du các nước Trung Phi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron diễn ra trong bối cảnh ông chủ Điện Elysee luôn khẳng định châu Phi là ưu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.
Cựu Chủ tịch Quốc hội Gabon, ông Guy Nzouna-Ndama đã bị tạm giữ vào tối 17/9 tại biên giới giữa nước này với Cộng hòa Congo khi đang mang theo hơn 1,8 tỷ franc CFA (gần 2,8 triệu USD).
Albania, Brazil, Gabon, Ghana và UAE sẽ thay thế các nước Estonia, Niger, Saint Vincent & the Grenadines, Tunisia và Việt Nam dự kiến hết nhiệm kỳ vào cuối năm 2021.
Theo một sắc lệnh tổng thống ngày 16/7, bà Rose Christiane Ossouka Raponda đã được bổ nhiệm vào vị trí Thủ tướng Gabon, thay người tiền nhiệm Julien Nkoghe Bekale.
Hiện Đại sứ quán Indonesia tại Nigeria đang liên lạc với Chính phủ Gabon song vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về vụ ba ngư dân Indonesia bị bắt cóc ngoài khơi Gabon.
Nội các mới của Gabon gồm 28 bộ trưởng, ít hơn 10 bộ trưởng so với bộ máy chính quyền trước đó. Số lượng nữ giới trong nội các mới là 11 người, tăng 5 người so với nội các cũ.
Tổng thống Gabon Ali Bongo tuyên bố cách chức Phó Tổng thống Pierre Claver Maganga Moussavou cùng Bộ trưởng Lâm nghiệp và Môi trường Guy Bertrand Mapangou.
Ngày 12/1, Thủ tướng Gabon mới được bổ nhiệm Nkoghe Bekale đã công bố nội các mới, một tuần sau khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự bất thành tại nước này.