Hàn Quốc khuyến cáo công dân rời Gabon vì lý do an ninh

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, khuyến cáo kêu gọi công dân Hàn Quốc hủy hoặc hoãn chuyến đi đến Gabon và rời đi nếu đang ở quốc gia châu Phi này, trừ phi họ có lý do khẩn cấp.
Hàn Quốc khuyến cáo công dân rời Gabon vì lý do an ninh ảnh 1Lực lượng an ninh Gabon tuần tra trên đường phố thủ đô Libreville, sau khi một nhóm sỹ quan quân đội tuyên bố lên nắm quyền, ngày 30/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 31/8, Hàn Quốc đã ban hành khuyến cáo đi lại đặc biệt, trong đó yêu cầu công dân nước này rời Gabon vì quan ngại an ninh sau cuộc đảo chính tại quốc gia Trung Phi này.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, khuyến cáo kêu gọi công dân Hàn Quốc hủy hoặc hoãn chuyến đi đến Gabon và rời đi nếu đang ở quốc gia châu Phi này, trừ phi họ có lý do khẩn cấp.

Khuyến cáo đi lại đặc biệt do chính phủ đưa ra trong trường hợp có rủi ro an ninh khẩn cấp và có thể kéo dài tới 90 ngày. Bộ trên nhấn mạnh sẽ theo dõi sát tình hình tại Gabon và cân nhắc các biện pháp bổ sung nếu cần thiết.

[Lực lượng đảo chính tại Gabon chỉ định Tổng thống lâm thời]  

Trong khi đó, Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và hối thúc quân đội Gabon duy trì luật lệ dân sự.

Trong tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Washington hối thúc trả tự do và đảm bảo an toàn cho các thành viên Chính phủ Gabon và gia đình họ.

Ông nhấn mạnh Mỹ phản đối việc sử dụng quân đội để giành lấy quyền lực hoặc việc chuyển giao quyền lực một cách vi hiến.  Phía Mỹ cũng thể hiện quan ngại trước thông tin về những bất thường xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Gabon vừa qua.

Tại châu Phi, hãng thông tấn Angola đưa tin Tổng thống Angola Joao Lourenco sẽ tới Cộng hòa Congo trong ngày 31/8 để thảo luận về tình hình Gabon với người đồng cấp nước chủ nhà Denis Sassou Nguesso.

Trên mạng xã hội Facebook, Tổng thống Lourenco đã bày tỏ bất ngờ trước diễn biến tại Gabon, cho rằng bất ổn đã phát sinh tại quốc gia Trung Phi này.

Năm ngoái, Liên minh châu Phi (AU) đã vinh danh ông Lourenco vì những nỗ lực trong việc tìm kiếm hòa bình, đối thoại, ổn định tại nhiều quốc gia ở châu Phi.

Đặc biệt, ông được đánh giá cao vì đã tham gia giải quyết xung đột vũ trang tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Vào ngày 30/8, một số sỹ quan quân đội cấp cao Gabon tuyên bố đã lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, đồng thời giải tán chính phủ, giải tán Thượng viện, Hạ viện và Tòa án Hiến pháp. Động thái này diễn ra sau khi cơ quan bầu cử nhà nước thông báo Tổng thống Ali Bongo Ondimba, 64 tuổi, đắc cử nhiệm kỳ thứ ba.

Đây là cuộc đảo chính thứ 8 tại châu Phi kể từ tháng 8/2020.

Trước đó, vào cuối tháng Bảy, một nhóm sỹ quan thuộc Lực lượng cận vệ của Tổng thống Niger đã tiến hành đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum.

Lực lượng đảo chính đã thành lập Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc, đứng đầu là Tướng Abdurahmane Tchiani, để điều hành đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục