Rolex lên kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD vào địa điểm sản xuất mới

Nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ danh tiếng hy vọng địa điểm sản xuất mới tại bang Fribourg sẽ được khánh thành vào năm 2029 và việc ký kết thỏa thuận đang được lên kế hoạch vào tháng tới.
Rolex lên kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD vào địa điểm sản xuất mới ảnh 1Rolex đạt doanh thu gần 8 tỷ franc Thụy Sĩ vào năm ngoái. (Nguồn: Reuters)

Thương hiệu đồng hồ xa xỉ Rolex của Thụy Sĩ dự định sẽ đầu tư 1 tỷ franc Thụy Sỹ (1 tỷ USD) vào một địa điểm sản xuất mới tại Bulle, bang Fribourg, ở miền Tây nước này, giúp tạo ra 2.000 việc làm mới tại đây.

Nhà sản xuất đồng hồ danh tiếng này hy vọng địa điểm sản xuất mới sẽ được khánh thành vào năm 2029 và việc ký kết thỏa thuận đang được lên kế hoạch vào tháng tới.

[Chiếc đồng hồ Rolex từ thời Đức quốc xã được đấu giá gần 190.000 USD]

Trung tâm của Bulle, nằm giữa Bern và vùng Hồ Geneva, có nguồn nhân công tiềm năng đã lôi cuốn công ty sản xuất đồng hồ sang trọng Thụy Sĩ được thành lập vào năm 1905 này. Rolex, thuộc sở hữu của Quỹ Hans Wilsdorf, có trụ sở chính tại Geneva và các địa điểm sản xuất tại Geneva và Biel/Bienne ở miền Tây Thụy Sĩ.

Với doanh thu gần 8 tỷ franc Thụy Sĩ vào năm 2021, theo ước tính của Morgan Stanley, Rolex cho đến nay là thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ thành công nhất trên thế giới. Rolex sản xuất hơn một triệu chiếc đồng hồ mỗi năm trong các nhà máy phần lớn được tự động hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.