'Sắc màu Việt Nam': Trưng bày đồ thủ công, đặc sản các địa phương

Sự kiện là cơ hội trải nghiệm văn hóa, ẩm thực cho du khách trong và ngoài nước đồng thời góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh Thủ đô Hà Nội và các địa phương của Việt Nam.
'Sắc màu Việt Nam': Trưng bày đồ thủ công, đặc sản các địa phương ảnh 1Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm là địa điểm diễn ra chương trình Sắc màu Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Những nét văn hóa độc đáo của các vùng miền Việt Nam sẽ được giới thiệu tại chương trình “Sắc màu Việt Nam” diễn ra từ ngày 14-16/4, tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 diễn ra từ ngày 13-15/4/2023 nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, không gian trưng bày gồm 60 gian hàng sẽ giới thiệu sản phẩm thủ công tiêu biểu, sản vật đặc trưng và văn hóa ẩm thực đến từ nhiều địa phương cùng những hình ảnh về thành tựu hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.

[Dấu ấn lịch sử Việt-Pháp qua cuốn sách về những con đường]

Các gian hàng sẽ được chia thành các khu vực chính: Không gian quảng bá của các tỉnh, thành phố; Không gian trưng bày sản phẩm làng nghề; Không gian giới thiệu ẩm thực; Không gian chung giới thiệu quan hệ hợp tác Việt Nam-Pháp. Bên cạnh đó, khách tham qua cũng sẽ được thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Sự kiện là cơ hội trải nghiệm văn hóa, ẩm thực cho du khách trong và ngoài nước đồng thời góp phần quảng bá, giới thiệu truyền thống văn hóa, tiềm năng và những thành tựu kinh tế-xã hội của Thủ đô Hà Nội và các địa phương của Việt Nam. 

'Sắc màu Việt Nam': Trưng bày đồ thủ công, đặc sản các địa phương ảnh 2Ông Trần Nghĩa Hòa, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội phát biểu tại cuộc họp báo ngày 14/3 về các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, ông Trần Nghĩa Hòa, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội cho hay chương trình này nằm trong chuỗi sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng của Thủ đô, góp phần tuyên truyền, khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thu hút hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài.

“Nhân Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12, Đại sứ quán Pháp tổ chức chương trình lễ hội ‘Dạo quanh nước Pháp’ để quảng bá ẩm thực, hình ảnh nước Pháp. Phía Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thành phố Hà Nội (HPA) cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức chương trình ‘Sắc màu Việt Nam’ tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, tạo ra sự đối thoại, giao lưu văn hóa đặc sắc,” ông Trần Nghĩa Hòa cho hay.

Sự kiện có sự tham gia của các địa phương cùng nhiều doanh nghiệp có đóng góp trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Pháp.

Theo Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 là minh chứng cho mối quan hệ gần gũi, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, giữa nhiều địa phương.

Đây cũng là dịp tổng kết, đánh giá kết quả những nội dung đã triển khai hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp; trao đổi những khó khăn, thách thức và đưa ra giải pháp nhằm tăng cường thúc đẩy, triển khai thực hiện chính sách quan hệ hợp tác, liên kết và thiết lập quan hệ đối tác cùng có lợi giữa các địa phương hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ “hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài, tin cậy” giữa Việt Nam và Pháp, củng cố và tăng cường mối quan hệ sẵn có, đồng thời mở rộng các mối quan hệ đối tác mới.

Với chủ đề “Hợp tác địa phương: Động lực thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững, toàn diện sau đại dịch COVID-19,” Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 sẽ tập trung trao đổi, thảo luận xoay quanh 4 phiên hội thảo chuyên đề: Đô thị bền vững; Môi trường, nước và xử lý nước; Văn hóa, Di sản và Du lịch; Thành phố thông minh và số hóa.

Hợp tác giữa các địa phương (còn gọi là hợp tác phi tập trung) Việt Nam-Pháp được đặt nền móng từ năm 1989 với việc thành lập quan hệ đối tác giữa thành phố Hà Nội và vùng Ile-de-France. 

Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996 tại thành phố Lille (Pháp). Hơn 30 năm qua, hình thức hợp tác này không ngừng được củng cố, phát triển và đã trở thành kiểu mẫu cho quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác giữa các cấp địa phương của hai nước. Đến nay, đã có trên 30 địa phương của Pháp và khoảng 20 địa phương Việt Nam tham gia vào các quan hệ hợp tác theo cơ chế này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục