Saigontourist mở rộng thị trường tới Malta và Địa Trung Hải

Với vị trí kết nối đặc biệt tại khu vực Địa Trung Hải, Malta nằm trong định hướng phát triển thị trường, hợp tác liên kết toàn cầu của Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist.
Saigontourist mở rộng thị trường tới Malta và Địa Trung Hải ảnh 1Đoàn làm việc với Bộ trưởng Bộ Du lịch Malta (thứ ba từ trái sang). (Nguồn: Saigontourist)

Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist cùng Cơ quan Lãnh sự Malta tại Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác chiến lược hiện đang tổ chức chương trình công tác, khảo sát, xúc tiến du lịch tại Malta.

Tham dự đoàn có các ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Huỳnh Trung Nam, Lãnh sự danh dự của Malta tại Việt Nam; Võ Anh Tài, Tổng giám đốc Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist.

Chương trình này nhằm góp phần phát triển các quan hệ hợp tác kinh tế, du lịch với thị trường nay, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Malta.

Với vị trí kết nối đặc biệt tại khu vực Địa Trung Hải, Malta nằm trong định hướng phát triển thị trường, hợp tác liên kết toàn cầu của Saigontourist.

Trong thời gian tại Malta, đoàn công tác đã có các buổi làm việc với ông Edward Zammit Lewis, Bộ trưởng Bộ Du lịch Malta; ông Paul Bugeja, Giám đốc Tổng cục Du lịch Malta và các đối tác du lịch hàng đầu của Malta.

Hai bên đã làm việc, trao đổi ý kiến hữu ích về tăng cường hợp tác du lịch, nhấn mạnh sự cần thiết có các chương trình, biện pháp cụ thể đẩy mạnh hợp tác du lịch hai chiều giữa Việt Nam và Malta; tăng cường giao lưu văn hóa, góp phần phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Đoàn cũng đang làm việc với các đối tác du lịch hàng đầu tại Malta để mở rộng phát triển các hình thức hợp tác, các loại hình sản phẩm du lịch Malta cùng các cơ hội thu hút thị trường khách quốc tế Malta và khu vực Địa Trung Hải đến Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Huyện miền núi Hwacheon ở tỉnh Gangwon có dân số chỉ khoảng 22.000 người, nhưng lại thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ có lễ hội cá hồi núi, một trong bốn lễ hội mùa Đông lớn nhất thế giới.

Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữ hồn cao nguyên đá: Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Mèo Vạc

“Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”