Sàn giao dịch chứng khoán Euronext hoạt động trở lại sau 3 giờ sự cố

Sàn giao dịch chứng khoán Euronext có trụ sở tại Pháp đã mở cửa trở lại sau khi phải ngừng hoạt động 3 giờ do sự cố kỹ thuật trong ngày 19/10.
Sàn giao dịch chứng khoán Euronext hoạt động trở lại sau 3 giờ sự cố ảnh 1Trụ sở Euronext tại La defense, gần Paris của Pháp. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Sàn giao dịch chứng khoán Euronext có trụ sở tại Pháp đã mở cửa trở lại sau khi phải ngừng hoạt động 3 giờ do sự cố kỹ thuật trong ngày 19/10.

Trong thông báo cùng ngày, Euronext cho biết đã tìm ra sự cố và hiện đã khắc phục xong. Tuy nhiên, Euronext không cho biết cụ thể vấn đề gì đã tác động đến hệ thống khiến toàn bộ hoạt động giao dịch bị ngừng trong 3 giờ đồng hồ.

Các chi nhánh của Sàn giao dịch chứng khoán Euronext tại Brussels, Amsterdam, Lisbon và Dublin cũng bị ảnh hưởng từ sự cố này. Chỉ có thị trường tại Oslo là vẫn hoạt động bình thường.

[Thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt chìm vào sắc đỏ]

Đầu tháng này, Euronext thông báo sẽ mua thị trường chứng khoán Milan từ sở giao dịch London Stock Exchange với giá 4,4 tỷ euro (tương đương 5 tỷ USD). 

Euronext được thành từ năm 2000 sau sự sáp nhập của 3 thị trường lớn nhất ở châu Âu, Amsterdam, Brussels và Paris.

Hiện là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai trên thế giới sau sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ) lớn nhất thế giới được thành lập năm 1790./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục