Sau Thượng viện, đến lượt Hạ viện Nga 'cấm cửa' phóng viên Mỹ

Tiếp sau Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ​Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 6/12 cũng đã bỏ phiếu quyết định cấm phóng viên của các phương tiện truyền thông Mỹ.
Sau Thượng viện, đến lượt Hạ viện Nga 'cấm cửa' phóng viên Mỹ ảnh 1Một cuộc họp của Hạ viện Nga. (Nguồn: TASS)

Tiếp sau Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ​Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 6/12 cũng đã bỏ phiếu quyết định cấm phóng viên của các phương tiện truyền thông Mỹ, bị coi là cơ quan đại diện nước ngoài tại Nga, ra vào trụ sở Hạ viện ở Moskva. ​

Duma Quốc gia Nga cũng đề nghị cơ quan lập pháp các chủ thể toàn Liên bang Nga ra quyết định tương tự.​

Quyết định nêu rõ: “Để bảo vệ các giá trị dân chủ, Duma Quốc gia Nga có quyền ra quyết định đáp trả việc tước quyền tác nghiệp của phóng viên Nga tại Nghị viện Mỹ.”

[Nga xem xét cấm phóng viên Mỹ tác nghiệp tại Thượng viện]

Quyết định của Duma Quốc gia có hiệu lực ngay sau khi được Chủ tịch Vyacheslav Volodin ký, và chỉ có thể được dỡ bỏ khi có động thái tương tự từ phía Nghị viện Mỹ đối với các phương tiện truyền thông đại chúng của Nga.

Trước đó, các nhà báo của hãng tin RT (Nga) đã bị tước giấy phép hoạt động tại Quốc hội Mỹ sau khi đăng ký kênh RT với tư cách cơ quan đại diện nước ngoài. Điện Kremlin đã bày tỏ "thất vọng sâu sắc" với quyết định của chính quyền Mỹ.

Ngay sau đó, Quốc hội và Bộ Ngoại giao Nga đã bắt tay soạn thảo các biện pháp đáp trả hành động của Washington./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục