Senegal: Ít nhất 3 người chết trong các cuộc biểu tình phản đối trì hoãn bầu cử

Liên hợp quốc quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng ở Senegal sau khi Tổng thống Macky Sall trì hoãn cuộc bầu cử tổng thống, đồng thời lo ngại về việc "sử dụng vũ lực" đối với người biểu tình.

Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Senegal tại Dakar. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Senegal tại Dakar. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/2, Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng ở Senegal sau khi Tổng thống Macky Sall trì hoãn cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 25/2 tới.

Liên hợp quốc cũng kêu gọi mở cuộc điều tra vụ ít nhất 3 người chết trong các cuộc biểu tình phản đối hoãn bỏ phiếu.

Phát ngôn viên của Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc Liz Throssell nói: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng ở Senegal,” đồng thời lo ngại “việc sử dụng vũ lực không cần thiết và không cân xứng đối với người biểu tình."

Trong khi đó tại Senegal, việc truy cập Internet từ các thiết bị di động đã bị gián đoạn lần thứ hai trong tháng này, sau khi chính quyền cấm một cuộc biểu tình phản đối việc trì hoãn cuộc bầu cử tổng thống, khiến đất nước rơi vào khủng hoảng.

Hôm 5/2, Quốc hội Senegal đã bỏ phiếu hoãn bầu cử và giữ nguyên chức vụ của Tổng thống Macky Sall cho đến khi tân tổng thống được bầu.

Quyết định hoãn bầu cử tổng thống chưa từng xảy ra đối với Senegal - quốc gia đã chứng kiến 4 cuộc chuyển giao quyền lực (phần lớn là hòa bình) thông qua bỏ phiếu kể từ khi giành độc lập năm 1960./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Chính quyền Agadez cho biết việc bị thiếu nước và không thể sửa chữa xe giữa môi trường sa mạc khắc nghiệt, nơi thiếu các điểm tiếp tế, khiến khả năng sống sót của con người là rất thấp.

Đội tuyển Tunisia. (Ảnh: Báo Thể thao&Văn hóa)

World Cup 2026: Đại bàng Carthage chờ ngày cất cánh

Đội tuyển Tunisia được dự đoán sẽ dựa vào khả năng tổ chức phòng ngự, sự ổn định về chiến thuật-những phẩm chất từ lâu đã giúp họ trở thành một trong những đội tuyển giàu sức chống chịu nhất châu Phi.