Khánh thành trụ sở Liên hợp quốc tại Senegal, nơi làm việc của 34 cơ quan

Tòa nhà văn phòng Liên hợp quốc tọa lạc trên diện tích 13ha ở thị trấn mới Diamniadio, cách Dakar khoảng 30km, trụ sở này cũng sẽ phụ trách các hoạt động của Liên hợp quốc khu vực Tây và Trung Phi.

Phối cảnh Trụ sở LHQ tại Senegal. (Nguồn: envol-immo.com)
Phối cảnh Trụ sở LHQ tại Senegal. (Nguồn: envol-immo.com)

Ngày 23/11, Tổng thống Senegal Macky Sall đã khánh thành trụ sở Liên hợp quốc gần thủ đô Dakar. Trụ sở này là nơi tập trung tất cả các cơ quan của Liên hợp quốc tại Senegal.

Tòa nhà văn phòng Liên hợp quốc tọa lạc trên diện tích 13ha ở thị trấn mới Diamniadio, cách Dakar khoảng 30km. Trụ sở này cũng sẽ phụ trách các hoạt động của Liên hợp quốc khu vực Tây và Trung Phi.

Tại lễ khánh thành, ban tổ chức cho biết khu phức hợp này hội tụ 34 cơ quan của Liên hợp quốc hiện hoạt động ở Senegal, với khoảng 2.400 nhân viên.

Công trình do một công ty tư nhân trong nước xây dựng và được khởi công vào năm 2019. Chi phí xây dựng 175 tỷ francs (291 triệu USD).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Macky Sall nhấn mạnh Senegal mong muốn mang tới cho 34 cơ quan của Liên hợp quốc tại nước này một trụ sở lý tưởng và phù hợp để tạo thuận lợi cho công việc của họ.

Điều đó thể hiện sự quan tâm của Senegal đối với Liên hợp quốc, cũng như quan tâm đến việc đóng góp cho lý tưởng hòa bình và khát vọng của các dân tộc cùng nhau làm việc vì một thế giới tốt đẹp hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục