Serbia: Thị trưởng Belgrade bị yêu cầu từ chức vì cáo buộc hối lộ

Hàng nghìn người đã tham gia biểu tình tại thủ đô Belgrade của Cộng hòa Serbia ngày 15/2 để yêu cầu thị trưởng Sinisa Mali​ từ chức.
Serbia: Thị trưởng Belgrade bị yêu cầu từ chức vì cáo buộc hối lộ ảnh 1(Nguồn: occrp.org)

Hàng nghìn người đã tham gia biểu tình tại thủ đô Belgrade của Cộng hòa Serbia ngày 15/2 để yêu cầu thị trưởng Sinisa Mali​ từ chức, đồng thời phản đối hành vi bị cáo buộc là hối lộ và bạo lực liên quan tới dự án được một tập đoàn bất động sản có trụ sở tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) hỗ trợ tài chính.

Nhà chức trách cho biết thỏa thuận trị giá 3 tỷ USD ký với Tập đoàn phát triển bất động sản Eagle Hills có trụ sở tại Abu Dhabi của UEA sẽ biến một khu vực ở Belgrade thành khu phức hợp mua sắm và nhà ở cao cấp.

Tuy nhiên, những người tổ chức biểu tình cáo buộc chính quyền thành phố thiếu minh bạch trong dự án trên, cho rằng chính quyền "có các thương vụ làm ăn đen tối và hoạt động phạm tội."

Đám đông biểu tình đã tụ tập trước Tòa thị chính thành phố Belgrade mang theo các biểu ngữ với nội dung đòi "Tự do cho thành phố," sau đó diễu hành qua trung tâm thương mại Belgrade và tiến về văn phòng công tố nhà nước.

Giới chức Belgrade cho biết thỏa thuận được ký với Eagle Hills nhằm mục đích biến các khu vực ở quận Savamala và những vùng xung quanh đó thành các khu thương mại, văn phòng và khối căn hộ cao cấp rộng gần 2 triệu m2.

Những người ủng hộ dự án này cho rằng kế hoạch sẽ giúp tạo ra diện mạo mới và hiện đại cho Belgrade, song những ý kiến phản đối cáo buộc dự án này thiếu minh bạch và không tham khảo công chúng, đồng thời bày tỏ lo ngại dự án phát triển chỉ mang lại lợi ích không đáng kể cho người dân Serbia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.