Trước đó, Ủy ban du lịch Singapore dự báo ngành du lịch của đất nước trongnăm nay sẽ tăng trưởng nhẹ, và ước tính doanh thu và lượng du khách tới “đảoquốc sư tử” này trong năm 2012 đạt tương ứng 23-24 tỷ SGD và 13,5-14,5 triệulượt người.
Theo báo cáo thường niên hai năm một lần do Diễn đàn Kinh tế Thế giới(WEF) mới công bố, Singapore dẫn đầu châu Á về khả năng cạnh tranh trong lĩnhvực du lịch và đứng thứ 10 trong tổng số 140 quốc gia và khu vực trên toàn thếgiới.
Báo cáo dựa trên những số liệu tổng hợp từ các nguồn công khai, các tổchức du lịch và lữ hành quốc tế và từ giới chuyên gia trong ngành.
Singapore là quốc gia có ít các di tích lịch sử và thắng cảnh thiên nhiên,bởi lịch sử phát triển đất nước chưa dài và diện tích lãnh thổ hẹp. Nhưng nướcnày đã đạt được những thành công đáng kể trong lĩnh vực du lịch, không chỉ nhờlà trung tâm hàng không của khu vực Đông Nam Á, mà là nơi tập trung nhiều khunghi dưỡng, các trung tâm mua sắm và giải trí hấp dẫn do con người tạo ra.
Ông Iswaran nói rằng: “Đất đai và nguồn nhân lực của đất nước còn hạn chếnghĩa là Singapore cần tìm thêm nhiều phương thức mới để hấp dẫn du khách. Giaiđoạn tiếp theo của tăng trưởng ngành du lịch sẽ tập trung vào việc chi tiêu củadu khách, chứ không phải chỉ là số lượng du khách. Sự chuyển đổi này được xem làkịp thời và hợp lý do nhu cầu bên ngoài."
Theo số liệu chính thức về chi tiêu bình quân đầu người, du khách TrungQuốc đã chi tiêu 1.337 SGD (1.071 USD) trong năm 2011, tăng gấp 3 lần so với mức467 SGD (374 USD) trong năm 2002./.