Singapore thu hàng chục nghìn sản phẩm y tế trái phép

Hơn 25.000 sản phẩm y tế trái phép được bán trực tuyến đã bị Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) thu giữ trong tuần qua.
Hơn 25.000 sản phẩm y tế trái phép bán trực tuyến, như các sản phẩm giảm cân, mỹphẩm và thiết bị y tế, đã bị Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) thu giữ trongtuần qua.

Đây là một phần trong chiến dịch quốc tế được tiến hành nhằm trấn áp tình trạngbán các sản phẩm trái phép trên mạng Internet ở khoảng 100 quốc gia.

Theo HAS, sau một tuần kiểm tra nghiêm ngặt các trang mạng tại Singapore, nhàchức trách đã phát hiện hơn 40 bài đăng hoặc địa chỉ trên Internet vi phạm quyđịnh.

Trong số các sản phẩm trái phép bị phát hiện, có bốn sản phẩm đồ uống giảm cân.Qua kiểm tra, những sản phẩm này đều chứa sibutramine đã bị cấm buôn bán tại Singaporekể từ tháng 10/2010.

Được quảng cáo là đồ uống giảm cân và khá phổ biến với những người mua trựctuyến, cả bốn sản phẩm VTOX Trim Up, BONJOUR, nước cam giảm cân CURVY Pearl Beautyvà V12 Fruit Slimming đều được cho là chứa 100% thành phần tự nhiên, với hiệuquả cao và không gây phản ứng phụ.

Theo điều tra của HSA, các sản phẩm này đều có xuất xứ từ nước ngoài. Hiện cáccá nhân có liên quan đều đang hợp tác với HAS để hỗ trợ điều tra.

HSA khuyến cáo người dùng nên ngừng ngay việc dùng các sản phẩm này và đến bácsỹ để được tư vấn nếu như cảm thấy không khỏe hoặc có vấn đề về sức khỏe sau khidùng các loại đồ uống giảm cân trái phép.

Theo luật pháp Singapore, nếu bị kết tội buôn bán các sản phẩm y tế bất hợp phápnày, các đối tượng sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 10.000 SGD (7.784 USD) và phải ngồitù tối đa là hai năm. Thậm chí, trong trường hợp nặng hơn, khung hình phạt có thểlên đến 3 năm tù giam và bị phạt 100.000 SGD (77.840 USD)./.

Việt Hải/Singapore (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.