Số bệnh nhân bị sốt do virus corona tại Trung Quốc đang giảm dần

Một quan chức của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận số các bệnh nhân sốt do nCoV đang giảm qua từng ngày và gánh nặng đối với các nhân viên y tế tại các cơ sở y tế đang giảm bớt.
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới tại một bệnh viện ở Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 2/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới tại một bệnh viện ở Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 2/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/2, Trung Quốc thông báo số lượng các bệnh nhân có triệu chứng sốt trên khắp cả nước đang ngày càng giảm trong bối cảnh nước này vẫn đang mạnh tay thực hiện các biện pháp để chống lại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Số liệu quốc gia cho thấy các cơ sở y tế trên khắp Trung Quốc đã tiếp nhận 220.865 bệnh nhân bị sốt vào ngày 3/2, thấp hơn 7% so với một ngày trước đó.

Jiao Yahui, một quan chức của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận con số này đang giảm qua từng ngày và gánh nặng đối với các nhân viên y tế tại các cơ sở y tế đang giảm bớt.

Cũng theo quan chức trên, thời gian trung bình để xuất viện cho các bệnh nhân bị nhiễm virus tại Trung Quốc là khoảng 5-20 ngày.

Thống kê cho thấy các bệnh nhân tại tỉnh Hải Nam mất 5 ngày để xuất viện, trong khi con số này tỉnh Hồ Bắc là 20 ngày.

Trung bình những bệnh nhân bên ngoài tỉnh Hồ Bắc thường phải nhập viện trong hơn 9 ngày.

[Virus corona có thể biến đổi bất thường khi lây nhiễm trong gia đình]

Trong khi đó, ngành hàng không dân dụng Trung Quốc đang đóng vai trò quan trọng trong viện vận chuyển hàng khẩn cấp để giúp chống dịch bệnh.

Theo Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC), tính đến ngày 2/2, đã có 4.330 chuyến bay thực hiện vận chuyển hơn 604.000 món đồ thiết yếu như mặt nạ, quần áo bảo hộ, thuốc khử trùng... phục vụ công tác ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh.

Trong số này, có 138 chuyến bay tới tỉnh Hồ Bắc để vận chuyển số hàng nặng tới 1.213 tấn.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc còn phối hợp với các hãng hàng không để đưa 7.558 nhân viên y tế tới vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, cũng như đưa 399 công dân Trung Quốc về nước qua các chuyến bay thuê.

Trong bối cảnh nhiều công ty đang cân nhắc giảm bớt chuyến bay quốc tế do dịch bệnh bùng phát khiến nhu cầu sụt giảm, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc đã hối thúc các hãng hàng không nội địa duy trì các chuyến bay này.

Theo OAG -công ty chuyên thống kê dữ liệu khai thác bay, có khoảng 25.000 chuyến bay tới hoặc trong nội địa Trung Quốc bị hủy trong tuần này.

Từ ngày 10/1 và ngày 3/2 vừa qua, ước tính khoảng 90.000 chuyến bay tại Trung Quốc đã bị hủy và trung bình mỗi ngày có khoảng 10.000 chuyến bay bị hủy kể từ đầu tháng Hai.

Theo Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, dịch bệnh đã khiến hàng triệu người Trung Quốc không thể du lịch, với số lượng các chuyến đi trong dịp Tết Nguyên đán bị giảm tới 30% so với năm ngoái.

Cùng ngày, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, đã kêu gọi các nhân viên y tế tại bệnh viện công đảm bảo vị trí trong cuộc chiến chống viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra, đồng thời cam kết ưu tiên việc đáp ứng nhu cầu về nguồn lực cho nhân viên y tế.

Phát biểu tại họp báo, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nhấn mạnh hệ quả từ cuộc đình công của một số nhân viên y tế trong ngày 3/2 là khá nghiêm trọng.

Các dịch vụ và hoạt đông quan trọng đều bị ảnh hưởng. Do đó, bà kêu gọi những người tham gia đình công đặt lợi ích của bệnh nhân và toàn bộ hệ thống y tế công lên hàng đầu.

Trước đó một ngày, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã thông báo tạm thời đóng cửa 4 cửa khẩu giữa Trung Quốc đại lục và Hong Kong bắt đầu từ ngày 4/2 nhằm giảm bớt dòng người đi lại và hạn chế sự lây lan của virus.

Hiện đã có một trường hợp bệnh nhân nhiễm virus 2019-nCoV tử vong tại Hong Kong. Người này từng tới thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục