Số ca bệnh đậu mùa khỉ tăng gấp đôi trong hai tuần qua ở Australia

PPhó Giám đốc Y tế về Bệnh Truyền nhiễm của bang Victoria, ngày 21/8 cho biết hai tuần qua đã ghi nhận "sự gia tăng đáng kể" số ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ mắc phải tại địa phương này.
Số ca bệnh đậu mùa khỉ tăng gấp đôi trong hai tuần qua ở Australia ảnh 1Xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ. (Nguồn: AP)

Cơ quan y tế bang Victoria (Australia) thông báo số ca mắc bệnh đậu mùa ở khỉ đã tăng lên 40 ca, gần gấp đôi so với 22 ca được báo cáo vào đầu tháng.

Bà Deborah Friedman, Phó Giám đốc Y tế về Bệnh Truyền nhiễm của bang Victoria, ngày 21/8 cho biết hai tuần qua đã ghi nhận "sự gia tăng đáng kể" số ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ mắc phải tại địa phương này, với hầu hết các ca nhiễm mới được phát hiện ở thành phố Melbourne.

Tiến sỹ Friedman nói thêm: "Có tới một nửa trong số 40 trường hợp mắc bệnh là ở Victoria chứ không phải ở nước ngoài.”

[WHO nhận được hàng chục đề xuất tên mới đặt cho bệnh đậu mùa khỉ]

Để phòng ngừa sự lây lan của bệnh, Tiến sỹ Friedman nhấn mạnh đến sự cần thiết phải hủy bỏ một số sự kiện có tiếp xúc quá gần giữa những người tham dự.

Cho đến nay Australia đã ghi nhận tổng cộng 89 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ trên khắp đất nước, trong đó Victoria ghi nhận nhiều số ca mắc nhất, tiếp theo là bang New South Wales với 39 ca, Queensland và Tây Australia mỗi bang có 3 trường hợp.

Virus gây bệnh đậu mùa khỉ lây lan khi tiếp xúc da kéo dài, gây phát ban và tổn thương, sốt, đau nhức và sưng hạch khoảng 7-10 ngày sau khi tiếp xúc. Hiện đã có vaccine phòng bệnh nhưng nguồn cung còn hạn chế ở Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục