Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ Latinh và Caribe vượt 40 triệu người

Hiện Brazil đang là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất trong khu vực Mỹ Latinh. Ngày 23/7, nước này ghi nhận thêm 108.732 ca mắc mới, nâng tổng số ca COVID-19 lên là 19.632.443 ca.
Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ Latinh và Caribe vượt 40 triệu người ảnh 1Người dân được tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 tại Sao Paulo, Brazil ngày 30/3/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/7, tổng số ca mắc COVID-19 tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe đã vượt qua mốc 40 triệu ca. 

Cụ thể, theo thống kê do hãng tin AFP của Pháp tổng hợp từ các báo cáo chính thức, đến 9h sáng 24/7 (giờ Việt Nam), khu vực Mỹ Latinh và Caribe ghi nhận tổng số 40.073.507 ca COVID-19 kể từ khi phát ca đầu tiên hồi năm ngoái.

Trong khi đó, số ca tử vong vì dịch bệnh tại khu vực trên là 1.353.335 người. 

Cũng theo thống kê của AFP, tuần qua, biến thể Delta đã lây lan nhanh và gây ra một làn sóng các ca mắc mới trên thế giới, nâng tổng số bệnh nhân trên toàn cầu lên hơn 192,94 triệu ca, trong đó có hơn 4,14 người đã tử vong.

Hiện Brazil đang là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất trong khu vực Mỹ Latinh.

Ngày 23/7, nước này ghi nhận thêm 108.732 ca mắc mới, nâng tổng số ca COVID-19 lên là 19.632.443 ca.

[Số ca mắc mới COVID-19 tại nhiều nước tăng kỷ lục do biến thể Delta]

Đây là mức ghi nhận trong ngày cao thứ hai kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Brazil, chủ yếu do bang Rio Grande do Sul báo cáo bổ sung khoảng 64.056 ca chưa được thống kê đầy đủ trước đó.

Theo Bộ Y tế Brazil, tổng số ca tử vong vì COVID-19 của nước này cũng tăng lên mức 548.340 ca, cao hơn 1.324 ca so với một ngày trước đó.

Tình hình dịch bệnh tại Brazil có phần cải thiện từ tuần cuối tháng 6, khi số bệnh nhân nhập viện ít dần giúp các bệnh viện được giảm tải sau thời gian tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân hồi tháng 3, tháng 4 và đầu tháng 6. 

Đứng thứ 2 và thứ 3 khu vực là Argentina và Colombia với tổng số ca mắc lần lượt là hơn 4,8 và hơn 4,7 triệu ca trong khi tổng số ca tử vong lần lượt là hơn 103.000 và hơn 118.000 ca.

Giới chuyên gia chỉ ra những khó khăn chính cản trở các nỗ lực phòng chống dịch bệnh tại Mỹ Latinh và Caribe gồm thách thức từ các biến thể lây lan nhanh, tỷ lệ tiêm phòng ở mức thấp, các thành phố đông đúc dân cư, hệ thống y tế yếu kém và tỷ lệ người bị bệnh nền như béo phì cao hơn trung bình toàn thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục