Số ca mắc mới COVID-19 tại Malta và Italy liên tiếp lên mốc kỷ lục

Mỹ đưa Malta vào nhóm cảnh báo cấp độ cao nhất sau khi số ca mắc mới tại đây lập kỷ lục hai ngày liên tục, trong khi Italy cũng họp khẩn vì số ca mắc mới lên mốc 98.020 trong ngày 29/12.
Số ca mắc mới COVID-19 tại Malta và Italy liên tiếp lên mốc kỷ lục ảnh 1Người dân chờ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Msida, Malta ngày 6/5/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 29/12, Malta đã ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục trong khi Mỹ đã đưa nước này vào danh sách các nước có nguy cơ dịch bệnh cao nhất và kêu gọi người dân không nên đến Malta.

Giới chức y tế Malta ngày 29/12 thông báo ghi nhận 1.337 ca mắc mới và đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc mới lên mức cao chưa từng thấy. Tuy nhiên, số ca nhập viện hiện vẫn thấp, với 82 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị trong các bệnh viện tại Malta.

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 28/12 đã khuyến cáo người dân không đến Malta và đưa quốc gia này vào nhóm cảnh báo cấp độ 4, cao nhất trong thang đánh giá nguy cơ dịch bệnh.

Thông báo nêu rõ do tình hình dịch bệnh hiện nay tại Malta nên cả những người được tiêm phòng đầy đủ cũng có nguy cơ mắc và lây bệnh.

Malta ghi nhận số ca mắc mới tăng mạnh dù đã tiêm phòng đầy đủ đến 95% dân số. Hiện, nước này đang tiêm phòng cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên. Khoảng 200.000 người trên tổng dân số 500.000 người của Malta đã được tiêm mũi tăng cường.

[WHO cảnh báo Omicron và Delta phối hợp gây ra nhiều ca mắc mới]

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trong cuộc họp mở rộng ngày 29/12, Chính phủ Italy đã thông qua một số quy định mới nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 tại nước này.

Cuộc họp với thành phần gồm lãnh đạo các vùng ở Italy đã nhất trí xóa bỏ yêu cầu cách ly đối với những người có tiếp xúc với ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng đã tiêm được 3 mũi vaccine ngừa COVID-19 hoặc đủ 2 mũi vaccine trong vòng 4 tháng.

Thay vì phải cách ly, những người này phải thực hiện tự giám sát, chủ động thông báo nhân viên y tế nếu xuất hiện triệu chứng và làm xét nghiệm sau 5 ngày.

Những trường hợp tiêm đủ 2 mũi vaccine nhưng đã quá 4 tháng thì thời gian cách ly được giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày và làm xét nghiệm khi hết thời gian cách ly.

Trong khi đó, tất cả những người tiếp xúc với ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng chưa tiêm chủng vẫn phải cách ly đủ 10 ngày như quy định hiện hành.

Tuy nhiên, một đề xuất quan trọng khác của các vùng Italy liên quan đến việc áp dụng “siêu thẻ xanh,” chứng nhận đã tiêm chủng hoặc đã khỏi bệnh đối với tất cả người lao động đã không nhận được sự đồng thuận tại cuộc họp.

Sự phản đối chủ yếu đến từ đảng Liên đoàn với lo ngại rằng quy định này sẽ dẫn tới việc người lao động phải tiêm chủng bắt buộc và yêu cầu chính phủ chịu trách nhiệm về mọi nguy cơ xảy ra.

Cuộc họp trên được Chính phủ Italy triệu tập khẩn cấp trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại nước này gần đây đang tăng mạnh và chạm mốc kỷ lục 98.020 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 29/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục