Số ca mắc mới tại Hàn Quốc tăng mạnh, lên hơn 90.000 ca mỗi ngày

KDCA cho biết ngày 16/2 Hàn Quốc có thêm 90.443 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 90.281 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng; tăng gấp hơn 1,5 lần so với ngày trước đó.
Số ca mắc mới tại Hàn Quốc tăng mạnh, lên hơn 90.000 ca mỗi ngày ảnh 1Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 12/2. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc trong 24 giờ qua đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay, với hơn 90.000 ca, tăng gấp hơn 1,5 lần so với ngày trước đó.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 16/2 cho biết nước này có thêm 90.443 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 90.281 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng; đưa tổng số ca nhiễm từ đầu mùa dịch lên 1.552.851.

Phát biểu tại cuộc họp chính phủ về ứng phó với COVID-19 cùng ngày tại thành phố Sejong, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết chính phủ sẽ đưa ra quyết định về việc có điều chỉnh các quy định giãn cách xã hội hay không trong ngày 18/2.

Thủ tướng Kim Boo-kyum cũng cho biết lực lượng chức năng sẽ đánh giá mức độ ảnh hưởng của làn sóng dịch bệnh, do biến thể Omicron gây ra, đối với sinh kế của người dân, sau hơn 2 tháng nước này áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tăng cường.

[Hàn Quốc triển khai tiêm mũi vaccine thứ tư từ cuối tháng Hai]

Hàn Quốc hiện chỉ cho phép các cơ sở kinh doanh hoạt động ăn uống trên toàn quốc hoạt động đến 21h; hạn chế số người tham gia các cuộc họp riêng tư tối đa 6 người. Chính phủ cũng đã điều chỉnh biện pháp phòng dịch cho các đối tượng có nguy cơ cao, nhóm còn lại cho phép điều trị tại nhà, không xét nghiệm PCR như trước mà thay bằng bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19.

Trước tình hình lây nhiễm tăng mạnh, Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 16/2 khuyến cáo học sinh từ mẫu giáo đến trung học thực hiện các xét nghiệm nhanh tại nhà 2 lần mỗi tuần trước khi đến trường.

Bộ cho biết sẽ phân phối 60,5 triệu bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh cho 6,92 triệu học sinh và nhân viên trường học trong khoảng thời gian từ cuối tháng 2 đến cuối tháng Ba tới để làm các xét nghiệm theo khuyến nghị.

Theo thông báo của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, đã có tới 5.764 học sinh ở Seoul có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tuần qua, tăng hơn gấp đôi so với 1 tuần trước đó, do sự lây nhiễm mạnh của biến thể Omicron.

Bộ đã thông qua các phương án mở lại cửa trưởng học của cả 4 cấp học từ mẫu giáo đến đại học trong kỳ học mùa Xuân, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến đồng thời cho phép các trường tự lựa chọn phương án dạy học tùy vào tình trạng và mức độ lây nhiễm dịch bệnh tại trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục