Số ca tử vong do COVID-19 ở Malaysia trong tháng 5 gấp đôi năm 2020

Theo thống kê của mạng lưới truyền thông y tế CodeBlue, từ ngày 1-28/5, Malaysia ghi nhận 1.046 ca tử vong do COVID-19, tăng 122% so với mức 471 ca của năm 2020.
Số ca tử vong do COVID-19 ở Malaysia trong tháng 5 gấp đôi năm 2020 ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Selangor, Malaysia ngày 23/5/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong tháng 5 này, số người tử vong do dịch COVID-19 ở Malaysia đã lên tới 1.046 ca, gấp hơn 2 lần so với tổng số ca tử vong vì bệnh này tại quốc gia Đông Nam Á này trong năm 2020.

Theo thống kê của mạng lưới truyền thông y tế CodeBlue, từ ngày 1-28/5, Malaysia ghi nhận 1.046 ca tử vong do COVID-19, tăng 122% so với mức 471 ca của năm 2020, cao hơn cả mức tích lũy từ tháng 1 đến hết tháng 4/2021 là 1.035 ca.

Tháng 5 cũng ghi nhận kỷ lục về số ca tử vong vì COVID-19/ngày vào hôm 26/5 với 63 ca, trong đó riêng bang Selangor chiếm tới 24 ca, cao nhất trong các bang và lãnh thổ liên bang.

[Malaysia ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ khi dịch bùng phát]

Bên cạnh đó, tháng 5 còn ghi nhận sự gia tăng mạnh về số ca tử vong do COVID-19 trước khi nhập viện.

Cụ thể, từ ngày 1-28/5 có tổng cộng 99 ca, chiếm 9,5% tổng số ca tử vong do COVID-19 trong tháng.

Những trường hợp này đều tử vong ở ngoài phạm vi bệnh viện và sau khi giải phẫu được chứng thực là chết do COVID-19.

Tính tới hết ngày 28/5, Malaysia ghi nhận 2.552 ca tử vong do COVID-19, chiếm 0,46%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.