Số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Nga tiếp tục tăng nhanh

Nga ghi nhận thêm 1.154 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại 43 chủ thể liên bang, đưa tổng số ca nhiễm chủng virus mới này tại Nga lên 7.497 người.
Số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Nga tiếp tục tăng nhanh ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại St. Petersburg, Nga ngày 2/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra của Nga cho biết tính đến trưa 7/4, nước này đã ghi nhận thêm 1.154 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại 43 chủ thể liên bang, đưa tổng số ca nhiễm chủng virus mới này tại Nga lên 7.497 người.

[Thủ tướng Nga cảnh báo giai đoạn tồi tệ nhất của dịch COVID-19]

Trong một ngày qua tại Nga có 88 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 494 người, song cùng thời gian này cũng có thêm 11 người tử vong do dịch bệnh này, đưa tổng số nạn nhân thiệt mạng lên con số 58.

Dẫn đầu trong các chủ thể liên bang về số người nhiễm SARS-CoV-2 vẫn là thủ đô Moskva với 697 trường hợp, đưa tổng số người nhiễm tại đây lên 5.181 người.

Trước đó, ngày 3/4, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhận định diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra ở nước này có thể chưa phát triển tới mức tồi tệ nhất và dịch bệnh COVID-19 tại Nga chưa đạt giai đoạn đỉnh điểm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục