Sony dừng kinh doanh điện thoại thông minh tại nhiều thị trường

Hãng Sony cho biết từ tháng Ba vừa qua, hãng đã dừng bán điện thoại thông minh tại các thị trường Mỹ Latinh, Trung Đông, châu Đại Dương, Ấn Độ và một số thị trường Nam Á khác.
Sony dừng kinh doanh điện thoại thông minh tại nhiều thị trường ảnh 1Trụ sở tập đoàn Sony tại Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 27/5, Tập đoàn điện tử Sony của Nhật Bản thông báo đã rút khỏi một số thị trường điện thoại thông minh (smartphone), trong đó có Ấn Độ do sự cạnh tranh khốc liệt trong bối cảnh đại gia công nghệ Nhật Bản đang thu hẹp quy mô hoạt động trên toàn cầu vì doanh số bán hàng thấp và lợi nhuận sụt giảm.

Trong một thông báo, hãng Sony cho biết từ tháng Ba vừa qua, hãng đã dừng bán điện thoại thông minh tại các thị trường Mỹ Latinh, Trung Đông, châu Đại Dương, Ấn Độ và một số thị trường Nam Á khác. Tập đoàn điện tử và giải trí của Nhật Bản cho biết trong tương lai sẽ có thể “tái gia nhập” các thị trường nói trên.

[Sony trải qua quý kinh doanh thất vọng, bỏ lỡ nhiều chỉ tiêu]

Theo kế hoạch, hãng sẽ chuyển trọng tâm vào thị trường nội địa, và các thị trường châu Âu, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) nhằm gia tăng lợi nhuận và nắm bắt triển vọng trong kỷ nguyên mạng 5G.

Hãng khảo sát thị trường công nghệ và di động Counterpoint Technology Market Research, đặt trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), cho biết tại Ấn Độ, các dòng điện thoại thông minh của Sony hiện chỉ chiếm khoảng 0,01% thị phần điện thoại.

Trong khi đó, các dòng điện thoại Xiaomi của Trung Quốc và Samsung của Hàn Quốc đang “thống lĩnh” thị trường Ấn Độ, chiếm tổng cộng 50% thị phần trong quý 1/2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”