Sử dụng hệ thống miễn dịch để xét nghiệm lao

Phương pháp xét nghiệm mới nhằm nhanh chóng phát hiện xem liệu bệnh lao đang ở giai đoạn ủ bệnh hay phát triển và gây lây nhiễm.
Theo một kết quả nghiên cứu được trình bày tại hội nghị của Hiệp hội các bệnh ởngực của Mỹ (American Thoracic Society) tổ chức tại New Orleans, hai phân tử hệthống miễn dịch có thể tạo nên cơ sở của một phương pháp xét nghiệm mới nhằmnhanh chóng phát hiện xem liệu bệnh lao đang ở giai đoạn ủ bệnh hay phát triểnvà gây lây nhiễm.

Tiến sỹ Jason Stout thuộc Đại học Duke phát biểu rằng: "Một phương phápxét nghiệm nhanh chóng để xác định sự khác biệt giữa bệnh lao đang ủ hay hoạtđộng sẽ là một bước tiến lớn."

Theo lời tiến sỹ Jason, nhờ vào phương pháp xétnghiệm này, các bác sỹ có thể nhanh chóng điều trị các ca lây nhiễm, hạn chế sựlây lan của bệnh dịch.

Các phương pháp xét nghiệm mẫu máu hiện nay có thể cho biết những ai đã bịnhiễm hay chưa nhiễm bệnh lao, nhưng không thể xác định được sự lây nhiễm đóđang ở giai đoạn ủ bệnh hay hoạt động.

Trong nghiên cứu của mình, tiến sỹ Jason và các đồng nghiệp đã tiến hànhthu thập các mẫu máu của 71 người, bao gồm cả những người chưa bị bệnh lao,những người đang trong giai đoạn ủ bệnh và những người đã phát triển bệnh.

Cácnhà khoa học đã cấy một ít vi khuẩn bệnh lao vào các mẫu máu để kích thích mộtphản ứng miễn dịch, sau đó đo hoạt động của 25 hóa chất báo hiệu miễn dịch (gọilà cytokines) nhằm cố gắng đưa ra một mô hình xác định sự lâu nhiễm bệnh lao.

Kết quả là các nhà khoa học phát hiện thấy một mô hình gồm hai cytokines,được gọi là MCP-1 và IL-15, có thể giúp phân biệt giữa những người ốm đau dobệnh lao và những người đã bị lây nhiễm lao nhưng chưa phát triển thành bệnh.Còn một loại cytokine thứ ba gọi là IP-10 cũng có dấu hiệu hứa hẹn phân biệtđược người đã nhiễm lao hay chưa.

Tiến sỹ Jason nói rằng trước đây đã từng có những nghiên cứu về các loạicytokine nói trên trong xét nghiệm lao, nhưng nghiên cứu của ông là đầu tiêntrong việc kết hợp cả ba cytokines thành một phương pháp xét nghiệm.

Năm 2008 có tổng cộng khoảng 1,8 triệu người trên toàn thế giới chết vìbệnh lao, tương đương gần 5.000 người chết mỗi ngày. Hơn hai tỷ người khác, tứclà khoảng 1/3 tổng dân số thế giới, bị cho nhiễm bệnh lao.

Bệnh lao xảy ra do loại vi khuẩn lao có tên là Mycobacterium, không chỉ làthảm họa ở các nước nghèo mà còn ở các nước phương Tây trong 20 năm qua do tácđộng của căn bệnh thế kỷ AIDS đã làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Bệnh lao có thểđược chữa khỏi với các loại thuốc kháng sinh, nhưng cần phải điều trị thườngxuyên trong nhiều tháng để có thể đạt được kết quả./.

Khắc Hiếu/Washington (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục