Sudan: Lực lượng an ninh bắn hơi cay giải tán người biểu tình

Lực lượng an ninh Sudan đã bắn hơi cay vào hàng nghìn người biểu tình phản đối chính phủ bên ngoài các trụ sở quân đội ở thủ đô Khartoum trong đêm thứ 3 liên tiếp.
Người biểu tình tập trung tại Khartoum, Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người biểu tình tập trung tại Khartoum, Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, các nhân chứng cho biết, ngày 9/4 lực lượng an ninh Sudan đã bắn hơi cay vào hàng nghìn người biểu tình phản đối chính phủ bên ngoài các trụ sở quân đội ở thủ đô Khartoum trong đêm thứ 3 liên tiếp. Thậm chí các nhân chứng còn nghe thấy tiếng súng nổ.

Theo các nhân chứng và một người biểu tình, lực lượng an ninh thuộc Cơ quan An ninh và Tình báo Quốc gia Sudan cùng cảnh sát chống báo động đã bắn hơi cay trong nỗ lực giải tán đám đông người biểu tình từ một khu tổ hợp quân sự. Họ cho biết không rõ ai đã nổ súng.

[Sudan: Biểu tình chống chính phủ tiếp tục diễn biến phức tạp]

Các cuộc biểu tình tại Sudan xảy ra kể từ ngày 19/12/2018, khi người dân phản đối chính phủ tăng gấp 3 lần giá bánh mỳ, đồng thời bày tỏ sự bất bình với những chính sách kinh tế yếu kém của chính quyền khiến các điều kiện sống của người dân khó khăn hơn.

Tổng thống Bashir, 75 tuổi, lên nắm quyền sau cuộc đảo chính do những người Hồi giáo hậu thuẫn năm 1989.

Bất chấp sự phản đối của người dân, Tổng thống Bashir từng tuyên bố không từ chức và khẳng định cách thức duy nhất để thay đổi chính phủ là thông qua bầu cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục