Sudan "tố" máy bay Israel tấn công nhà máy vũ khí

Sudan lên tiếng cho rằng máy bay Israel đã thực hiện vụ không kích nhằm vào nhà máy sản xuất vũ khí El Yarmouk.
Ngày 24/10, tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Văn hóa và Thông tinSudan, Ahmed Bilal Osman tuyên bố nước này cho rằng máybay Israel đã thực hiện vụ không kích nhằm vào nhà máy sản xuất vũkhí El Yarmouk ở thủ đô Khartoum cùng ngày.

Quan chức trên cho biết có 4 máy bay Israel tham gia cuộc tấn công, xảyra lúc nửa đêm 23/10 theo giờ địa phương, tức 4 giờ sáng 24/10 theo giờViệt Nam. Những bằng chứng thu thập được trong vụ nổ cho thấy sự dínhlíu của Israel. Bộ trưởng Osman khẳng định: "Sudan bảo lưu quyền trảđũa" với thời gian và địa điểm do Khartoum lựa chọn.

Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của Sudan về nguyên nhân vụ nổ nhàmáy sản xuất vũ khí El Yarmouk gây cháy nổ lớn, nhiều người phảinhập viện vì hít phải khói độc.

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời một sốnhân chứng sống gần đó cho biết ở thời điểm ngay trước các vụ nổ,họ nghe thấy âm thanh giống như tiếng máy bay trên bầu trời. Thậm chícó nhân chứng đã nhìn thấy máy bay xuất hiện.

[Sudan: Nổ nhà máy vũ khí gây hỏa hoạn ở thủ đô]

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Israel từ chối bình luận về cáo buộc củaSudan. Israel từ lâu cáo buộc Khartoum đóng vai trò như một căn cứ chocác tay súng thuộc nhóm Hồi giáo Hamas của Palestine.

Trước khi Bộ trưởng Văn hóa và Thông tin Sudan cáo buộc Israel thựchiện vụ tấn công, Thống đốc bang Khartoum, AbdulRahman Al-Khider phát biểu với báo giới Sudan rằng điều tra sơ bộ chothấy vụ nổ phát sinh từ một nhà kho. Thống đốc này cũng bác bỏ tinđồn rằng có những nguyên nhân khác gây ra vụ nổ.

Năm 1998, một liên minh các nhóm đối lập ở Sudan cáo buộc rằng quânđội nước này tàng trữ vũ khí hóa học cho Irắc tại nhà máy ElYarmouk, song Khartoum luôn bác bỏ.

Tháng 8 năm đó, tên lửa Mỹ tấn côngnhà máy dược phẩm al-Shifa ở Bắc Khartoum, nơi mà Mỹ chorằng có liên quan tới sản xuất vũ khí hóa học. Sau này, những bằngchứng cho cáo buộc đó bị dư luận đặt dấu hỏi.

Sudan đang tìm cách dỡ bỏ những lệnh trừng phạt, cấm vận của Mỹ ápđặt năm 1997 với lý do quốc gia Bắc Phi này hỗ trợ khủng bố quốctế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.