Syria: Đánh bom kép tại Homs, 125 người thương vong

Vụ đánh bom được tiến hành tại khu vực có đa số người Alawite - một nhánh của dòng Hồi giáo Shi'ite mà ông Assad và các thành viên gia đình ông là tín đồ.

Hãng thông tấn quốc gia SANA đưa tin ngày 9/4, hai xe bom đã phát nổ ở thành phố Homs ở miền Trung Syria, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương.

Hãng tin trên quy trách nhiệm thực hiện các vụ đánh bom cho “những phần tử khủng bố” - cụm từ được chính phủ dùng để chỉ tất cả những những kẻ chiến đấu nhằm lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. 

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh cho rằng các vụ đánh bom nói trên được tiến hành tại khu vực có đa số người Alawite - một nhánh của dòng Hồi giáo Shi'ite mà ông Assad và các thành viên gia đình ông là tín đồ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục