Syria tuyên bố không cần Jordan giúp chống tổ chức IS

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Damascus, Ngoại trưởng Syria tuyên bố Syria sẽ không chấp nhận lực lượng trên bộ của Jordan hay nước khác vượt qua biên giới vào Syria để đánh IS.
Syria tuyên bố không cần Jordan giúp chống tổ chức IS ảnh 1Máy bay Jordan chuẩn bị không kích lực lượng IS. (Nguồn: www.nbcnews.com)

AP đưa tin, ngày 9/2, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem đã chỉ trích quốc gia láng giềng Jordan, nước gần đây tăng cường không kích các mục tiêu của nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq, cho rằng Damascus không cần tới sự trợ giúp từ bên ngoài để chống IS.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Damascus, Ngoại trưởng Moallem còn tuyên bố Syria sẽ không chấp nhận lực lượng trên bộ của Jordan hay nước khác vượt qua biên giới vào Syria để đánh IS.

Ông cho biết bất kỳ hành động xâm nhập nào như vậy sẽ bị coi là xâm phạm chủ quyền của Syria. Bên cạnh đó, ông Moallem còn cáo buộc Jordan đã cho phép "các phần tử khủng bố," ngôn từ mà Chính phủ Syria dùng để gọi các tay súng đối lập, vượt biên giới vào Syria.

Trước đó, Jordan đã quyết tâm trả đũa vụ IS thiêu sống một viên phi công của nước này hồi tuần trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục