Cuốn sách được xuất bản năm 2006 đã thành công ngoài sự mong đợi. Đợt đầuxuất bản 1.000 cuốn không đủ cung cấp cho bạn đọc. Sách đã được dùng làm giáotrình giảng dạy trong các trường học, kể cả trường đại học quốc gia, cho các lựclượng vũ trang, các thư viện tại Lào và Việt kiều vùng Đông Bắc Thái Lan.
Trong lời tựa, ông Mounkeo Olaboun, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng BộThông tin-Văn hóa Lào khẳng định cuốn “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới” sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân Lào nghiên cứu, họctập và vận dụng một cách sáng tạo vào sự nghiệp đổi mới toàn diện, phát triểnđất nước theo con đường của chủ nghĩa xã hội.
Tiếp theo cuốn sách này, ông Bountenh Vongxay tiếp tục xuất bản hai cuốn sáchkhác bằng tiếng Lào về tư tưởng và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Tưtưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí vàquan liêu” và “Kiến thức chính trị phổ thông.”
Trả lời câu hỏi tại sao lại chọn các bài viết của các nhà nghiên cứu viết vềBác để dịch mà không chọn nguyên bản tác phẩm của Bác, ông Bountenh Vongxay chobiết, việc dịch được nguyên bản tác phẩm của Bác là một điều tuyệt vời, nhiềudịch giả Lào đã làm nhưng trong điều kiện văn hóa đọc tại Lào chưa cao, hơn nữamuốn truyền đạt nhanh có hiệu quả tư tưởng và lời dạy của Bác, theo ông chọnnhững bài viết của các nhà nghiên cứu đúc kết ngắn gọn tư tưởng, lời dạy của Báclà việc làm hiệu quả, phù hợp với thực tế của Lào.
Ông cho rằng, những bài nghiên cứu về Bác Hồ rất sâu sắc, trích dẫn được nhữnglời Bác giản dị, dễ hiểu, nhưng văn phong trong sáng, ý tưởng phong phú. Viết vànói như Bác người Lào dễ học, dễ làm theo.
Trong hai cuốn sách “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm, chốngtham nhũng, lãng phí và quan liêu” và “Kiến thức chính trị phổ thông” sắp xuấtbản ông cũng tập trung vào những lời dạy của Bác để góp phần xây dựng con ngườiLào mới, vững bước tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa.
Ông cho biết trong quá trình dịch ông gặp khó khăn về vốn từ vì lời của Báctuy giản dị nhưng vô cùng sâu sắc. Hơn nữa để chuyển tải hết tư tưởng của Báckhông phải đơn giản. Nhưng bù lại ông có niềm tin, có tình yêu với Bác Hồ vĩ đạinên quyết tâm và đã thành công. Ông cảm ơn Thông tấn xã Lào và Thông tấn xã ViệtNam đã giúp đỡ ông hoàn thành cuốn sách này.
Với tư cách là nguyên Tổng giám đốc KPL, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin-Vănhóa, ông đề nghị Việt Nam tăng cường giúp đỡ để giới truyền thông của Lào pháttriển hơn nữa, nhất là về nghiệp vụ báo chí, nhiếp ảnh để thế giới hiểu hơn vềLào./.