Tái hiện đám cưới người K’ho Sre trong tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng

Việc tái hiện “Lễ cưới của người K’Ho” nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa, giữ gìn các phong tục quý báu và quảng bá vẻ đẹp truyền thống của người K’Ho hướng tới phát triển du lịch cộng đồng ở Lâm Đồng.
Tái hiện đám cưới người K’ho Sre trong tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng ảnh 1Nghi lễ trùm khăn cho cô dâu, chú rể trong đám cưới. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Tối 26/4, tại Tổ dân phố Bồ Liêng, thị trấn Đinh Văn (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tiến hành tái hiện lại lễ cưới của người K’ho.

Đây là 1 trong những hoạt động hưởng ứng Tuần lễ vàng du lịch tỉnh Lâm Đồng 2023. Tham gia tái hiện lễ cưới có 60 nghệ nhân, diễn viên quần chúng trong khu vực, đã tái hiện lại một cách sinh động nhất một đám cưới theo phong tục truyền thống.

Lễ cưới được tái hiện làm 2 phần, phần 1 làm tại căn nhà rông truyền thống của già làng Duân Jai K’Bat (đã mất) để lại làm nhà sinh hoạt cộng đồng cho tổ dân phố. Đây là đám cưới được thực hiện theo đúng các nghi lễ truyền thống cha ông của đồng bào K’ho, nhằm để cho bà con trong khu vực chứng kiến, ghi nhớ lại để bảo tồn một cách chính xác nhất phong tục tập quán của cha ông để lại.

Phần 2 cũng các nghi lễ đó, nhưng được biểu diễn trên sân khấu ngoài sân bên cạnh đó để tất cả các du khách và nhân dân trong khu vực được xem và tìm hiểu về lễ cưới của một dân tộc thiểu số tại địa phương.

[Tái hiện lễ hội Chá Mùn của dân tộc Thái tỉnh Thanh Hóa]

Ông K’Bring, 55 tuổi là người tham gia buổi lễ cho biết: mặc dù sống ngay giữa thị trấn hiện đại, nhưng từ trước đến nay, bà con dân tộc K’ho trong khu vực này vẫn tổ chức đám cưới theo phong tục truyền thống của cha ông. Vì là dân tộc theo chế độ mẫu hệ, nên đám cưới của người K’ho khác rất nhiều so với những dân tộc khác. Nhà gái cưới chồng cho con, sau lễ cưới chú rể phải đến ở rể tại nhà gái.

Tái hiện đám cưới người K’ho Sre trong tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng ảnh 2Lễ cưới được sân khấu hóa ngoài trời phục vụ du khách, người dân địa phương đến tìm hiểu và tham dự. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Bà Chế Phương Nam, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Lâm Hà là người đạo diễn buổi lễ cho biết mục đích chính của cuộc tái hiện đám cưới của người K’ho Sre này là muốn bảo tồn văn hóa của đồng bào và làm du lịch cộng đồng. Mặc dù đến nay, bà con đều tổ chức đám cưới theo phong tục truyền thống, nhưng mỗi nơi làm 1 khác và đang bị mai một theo cuộc sống hiện đại.

Để tổ chức cuộc tái hiện này, đơn vị đã phải tập hợp ý kiến của rất nhiều già làng trong các buôn làng, để tổ chức một cách chính xác nhất những nghi thức của 1 đám cưới theo truyền thống trước đây. Đây là đám cưới tổ chức một cách đầy đủ nhất theo phong tục truyền thống với cả các bài cúng còn lưu giữ, để lấy làm 1 chuẩn mực cho bà con tổ chức các đám cưới cho con cháu sau này.

Tái hiện “Lễ cưới của người K’Ho” là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ vàng du lịch tỉnh Lâm Đồng lần thứ 2 năm 2023. 

Đây cũng là nhiệm vụ bảo tồn các giá trị văn hóa, giữ gìn các phong tục quý báu và quảng bá vẻ đẹp truyền thống của người K’Ho hướng tới phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.