Tai nạn nghiêm trọng ở Pakistan và Ấn Độ, gần 60 người chết

Hai vụ tai nạn xe buýt, tàu hỏa tốc hành tại Pakistan và Ấn Độ đã làm gần 60 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em và phụ nữ.
Tai nạn nghiêm trọng ở Pakistan và Ấn Độ, gần 60 người chết ảnh 1Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người mắc kẹt trong vụ tai nạn tàu hỏa tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ ngày 26/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Pakistan cho biết 16 người đã thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em và 5 phụ nữ, cùng 7 người bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt xảy ra vào rạng sáng ngày 27/5 tại thung lũng Swat, Tây Bắc nước này.

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt đang trên đường từ tỉnh Punjab đến ga Kalam tại quận Swat thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, thì đâm vào lề đường cạnh sông và xe đã lao xuống sông. Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do tài xế ngủ gật trong lúc điều khiển xe.

Cùng ngày tại Ấn Độ, cảnh sát cho biết một chiếc máy bay MiG-21 của không quân Ấn Độ đã bị rơi tại làng Marhama-Bijbehara, cách thành phố Srinagar - thủ phủ mùa Hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát - 50 km về phía Nam. Tai nạn đã khiến viên phi công thiệt mạng. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đã tìm thấy thi thể của phi công.

Trước đó, ngày 26/5, một vụ tai nạn tàu hỏa tốc hành đâm vào tàu chở hàng tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, đã làm gần 40 người thiệt mạng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 27/5 đã công bố bồi thường cho các nạn nhân của vụ tai nạn. Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng, mỗi gia đình có người thiệt mạng nhận bồi thường 4.000 USD và mỗi người bị thương nặng được bồi thường 50.000 rupee (1.000 USD). Thủ tướng Modi cũng chỉ đạo Bộ Đường sắt bảo đảm công tác cứu trợ và những người bị thương phải được chăm sóc y tế tốt nhất có thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục