Tại sao nhà cổ của ông Vương Hồng Sển chưa thể tu bổ?

Các con của ông Vương Hồng Sển thường xuyên khiếu kiện, khiếu nại nên không thể triển khai công tác tu bổ, phục hồi và trưng bày tại di tích theo quy định hiện hành.

Nhà cổ của ông Vương Hồng Sển. (Nguồn: Báo Tuổi trẻ)
Nhà cổ của ông Vương Hồng Sển. (Nguồn: Báo Tuổi trẻ)

Liên quan đến công trình di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà cổ dân dụng truyền thống của ông Vương Hồng Sển xuống cấp, tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế-xã hội trên địa bàn do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 26/9, ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cho biết, từ khi xác lập quyền sở hữu Nhà nước và được xếp hạng di tích đến nay, Sở chưa được nhận bàn giao đối với di tích này.

Các con của ông Vương Hồng Sển thường xuyên khiếu kiện, khiếu nại nên không thể triển khai công tác tu bổ, phục hồi và trưng bày tại di tích theo quy định hiện hành.

Với những giá trị kiến trúc tiêu biểu của Nhà cổ truyền thống Nam Bộ gồm cột, kèo, rui, hoành bằng gỗ, mái lợp ngói âm dương; chiều ngang khoảng 15m, sâu khoảng 20m, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà cổ dân dụng truyền thống của ông Vương Hồng Sển (số 9/1 đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường 14, quận Bình Thạnh) là cần thiết.

Do đó, cần giữ lại theo hiện trạng di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà cổ dân dụng truyền thống của ông Vương Hồng Sển (theo Quyết định số 140/2003/QĐ-UB ngày 5/8/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố) với 2 khu vực bảo vệ có tổng diện tích 723,9m2 để tu bổ, tôn tạo công trình nhằm trưng bày, lưu giữ các hiện vật, tài liệu, sách quý và phục vụ nhân dân, du khách tham quan, học tập, nghiên cứu theo đúng ý nguyện của nhà văn hóa, học giả Vương Hồng Sển lúc sinh thời.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 1996, các cá nhân liên quan đến di tích Nhà cổ dân dụng truyền thống của ông Vương Hồng Sển đã liên tục gửi các đơn kiến nghị về việc thừa kế tài sản liên quan đến ông.

Năm 2005, bà Vương Hồng Liên Hương (cháu nội của ông Vương Hồng Sển) đã khởi kiện tranh chấp di sản thừa kế đối với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2018, bà Vương Hồng Liên Hương tiếp tục có đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu trả lại căn nhà cổ cho những người thừa kế của cụ Vương Hồng Sển và vợ là Nguyễn Kim Chung. Hiện, Tòa án nhân dân Thành phố đang thụ lý vụ án và xét xử theo quy định.

Sở cũng đã cử nhân sự tham gia vụ kiện để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị khởi kiện. Bản án của Tòa án nhân dân Thành phố đối với vụ kiện nêu trên là kết quả cuối cùng để các bên thực hiện.

Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà cổ dân dụng truyền thống của ông Vương Hồng Sển đã được xếp hạng theo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2003. Hiện, công trình đã có nhiều điểm xuống cấp.

Từ năm 1996 đến nay, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị liên quan nhiều lần xuống khảo sát tại di tích.

Vào các năm 2021, 2022, 2023, Sở cùng với Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan đều xuống khảo sát thực tế tại di tích, làm việc với các đồng thừa kế của cụ Vương Hồng Sển để tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà cổ dân dụng truyền thống của ông Vương Hồng Sển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.