Tâm dịch tại Australia có số ca mắc mới thấp nhất 3 tháng qua

Bang Victoria ghi nhận thêm 35 ca mắc COVID-19 và 7 ca tử vong, trong bối cảnh các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt ở thành phố Melbourne - thủ phủ bang, được dỡ bỏ một phần.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Melbourne, Victoria, Australia, ngày 31/8/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Melbourne, Victoria, Australia, ngày 31/8/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại bang Victoria, tâm dịch của làn sóng lây nhiễm thứ hai ở Australia, đang có chiều hướng lắng dịu khi bang này ngày 14/9 ghi nhận số ca mắc mới thấp nhất trong gần 3 tháng qua.

Giới chức bang Victoria thông báo thêm 35 ca mắc COVID-19 và 7 ca tử vong, trong bối cảnh các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt ở thành phố Melbourne - thủ phủ bang, được dỡ bỏ một phần.

Melbourne, thành phố lớn thứ hai ở Australia, áp đặt phong tỏa phòng dịch COVID-19 vào đầu tháng 8 vừa qua sau khi số ca mắc mới ở bang Victoria tăng lên mức hơn 700 ca/ngày.

[Dịch COVID-19 ngày 13/9: Tổng số ca nhiễm toàn cầu sát mốc 29 triệu]

Tuy nhiên, từ ngày 14/9, hơn 5 triệu người dân thành phố này được phép ra ngoài tập thể dục trong 2 giờ đồng hồ, thay vì 1 giờ đồng hồ như quy định trước đây, trong khi thời gian giới nghiêm ban đêm cũng được rút ngắn.

Tính đến thời điểm này, Australia xác nhận khoảng 27.000 ca mắc COVID-19 và 817 ca tử vong.

Trong khi đó, tại khu vực Trung Đông, Jordan đang đối mặt với nguy cơ dịch COVID-19 lan rộng trong cộng đồng.

Thủ tướng Jordan Omar Razzaz ngày 13/9 cảnh báo số ca mắc COVID-19 ở nước này tiếp tục gia tăng, đồng thời cho biết nỗ lực chống dịch và mở cửa lại nền kinh tế nước này phụ thuộc vào mức độ người dân tuân thủ các hướng dẫn phòng dịch.

Tâm dịch tại Australia có số ca mắc mới thấp nhất 3 tháng qua ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Amman, Jordan, ngày 4/9/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong ngày 13/9, Jordan ghi nhận thêm 252 ca mắc COVID-19, trong đó có 148 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 3.314  ca. Số ca tử vong cũng tăng 2 ca lên 24 ca.

Phát biểu họp báo, Bộ Y tế Jordan Saad Jaber lưu ý số ca mắc COVID-19 gia tăng trong những ngày qua là do các sự kiện tập trung đông người như lễ cưới vẫn diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh.

Ông kêu gọi người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Trong khi đó, Bộ trưởng Các vấn đề truyền thông Amjad Adaileh cho biết Chính phủ Jordan không có kế hoạch tái áp đặt lệnh phong tỏa.

Cùng ngày, Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) cho biết 90 nhân viên gìn giữ hòa bình của lực lượng này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là những ca nhiễm đầu tiên ghi nhận trong UNIFIL.

Tâm dịch tại Australia có số ca mắc mới thấp nhất 3 tháng qua ảnh 2Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Beirut, Liban, ngày 6/9/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong tuyên bố, người phát ngôn của UNIFIL Andrea Tenenti nêu rõ, trong số các trường hợp mắc COVID-19 trong lực lượng này có 88 trường hợp ở cùng một nhóm.

Hiện tất cả các trường hợp mắc bệnh đã được đưa tới một cơ sở đặc biệt của UNIFIL chuyên điều trị bệnh COVID-19. Cũng theo ông Tenenti, UNIFIL đã tiến hành các biện pháp truy vết, xét nghiệm và cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

UNIFIL là lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại vùng biên giới giữa Liban và Israel. Lực lượng này được thành lập và triển khai lần đầu vào năm 1978 với sự tham gia của hơn 45 quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục