Tân Chủ tịch Hội đồng EU ưu tiên chống dịch và phục hồi sau COVID-19

Thủ tướng Janez Jansa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh khả năng phục hồi sau đại dịch COVID-19 của EU là một trong những ưu tiên hàng đầu mà Slovenia sẽ phải xử lý trong nhiệm
Tân Chủ tịch Hội đồng EU ưu tiên chống dịch và phục hồi sau COVID-19 ảnh 1Thủ tướng Slovenia Janez Jansa (phải) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) tại cuộc họp báo ở Brdo (Slovenia) ngày 1/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/7, Slovenia đã chính thức đảm nhận 6 tháng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) với trọng tâm là ứng phó với đại dịch COVID-19 và phục hồi sau dịch, tăng cường khả năng chống chịu với các cuộc khủng hoảng trong tương tai và mở rộng liên minh.

Phát biểu tại họp báo chung, Thủ tướng Slovenia Janez Jansa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh khả năng phục hồi sau đại dịch COVID-19 của EU là một trong những ưu tiên hàng đầu mà Slovenia sẽ phải xử lý trong nhiệm kỳ này.

Thủ tướng Jansa cho biết các sự kiện trong 15 tháng qua với đại dịch COVID-19 hoành hành đã chứng tỏ rằng "EU là một phần của giải pháp trong thời gian này" và EU đã đạt được hai thành tựu lớn - đó là thỏa thuận phục hồi hậu COVID-19 và quyết định phát triển, sản xuất và phân phối vaccine ngừa COVID-19.

[Bồ Đào Nha chuyển giao chức Chủ tịch luân phiên EU cho Slovenia]

Ông Jansa nhấn mạnh: "Khả năng chống chịu, phục hồi và tự chủ chiến lược của EU là một phần trong các ưu tiên của chúng tôi 6 tháng tới."

Việc mở rộng EU cũng là một ưu tiên khác trong nhiệm kỳ của Slovenia, cũng như cách ứng phó với các thách thức chiến lược.

Thủ tướng Jansa cho biết nước này sẽ đăng cai hội nghị EU-Tây Balkan trong năm nay.

Trong 6 tháng tới, EU sẽ trở lại vấn đề mở rộng như một thỏa thuận chiến lược về một loạt vấn đề mở.

Về phần mình, Chủ tịch Von der Leyen nhấn mạnh Slovenia nhậm chức Chủ tịch Hội đồng EU vào thời điểm mang tính bước ngoặt khi chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đang được triển khai, các nước EU đang thận trọng mở cửa trở lại nền kinh tế và việc xử lý khủng hoảng đang dần chuyển sang quản lý phục hồi lâu dài.

Bà Von der Leyen cho biết quỹ phục hồi mang tên "Thế hệ mới của EU" sẽ tạo động lực cho sự phục hồi và thúc đẩy cuộc cách mạng kỹ thuật số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục